-
B.Fest 2024: Không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực Bỉ giữa lòng TP. Hải Phòng -
Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Cá tra từ 16 - 17/11/2024 -
Giải gôn Vitality Golf Tournament 2024 tổ chức thành công trên sân gôn đẳng cấp Ruby Tree Golf Resort -
Hải Phòng: Phát huy vai trò của Nghệ thuật sân khấu trong bồi đắp, xây dựng đạo đức con người -
Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày -
Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn
Một nhân viên nhập cảnh Thái Lan giải thích như trên, khi được hỏi lý do tại sao lại có quy định người VN muốn nhập cảnh vào Thái Lan phải trưng ra 700 USD hoặc 20.000 baht và chụp hình mới được đóng dấu nhập cảnh.
Rất nhiều du khách người Việt du lịch Thái Lan bằng đường bộ qua cửa khẩu biên giới Poipet (biên giới Campuchia - Thái Lan) cho biết đã bị nhân viên làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan yêu cầu phải trưng ra số tiền, và thậm chí họ còn bắt xòe ra trước webcam để chụp hình rồi mới được nhập cảnh.
Giải thích về quy định kỳ lạ này, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM thừa nhận thông tin này là đúng sự thật. Quy định này mới được áp dụng cho tất cả du khách nước ngoài khi nhập cảnh Thái Lan theo kiểu visa du lịch chứ không chỉ với du khách VN, do ngày càng nhiều người nhập cảnh Thái Lan dưới hình thức visa du lịch để làm việc sai quy định.
Về việc yêu cầu du khách phải cầm số tiền 700 USD hoặc 20.000 baht để hải quan chụp lại số xêri được in trên tiền, là để phòng trường hợp cho người khác mượn lại số tiền đó.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến bất bình cho rằng đây là một quy định “quá thô thiển”, xúc phạm người VN. Bởi không phải du khách nào ra nước ngoài cũng mang theo nhiều tiền mặt, thay vào đó họ mang thẻ thanh toán quốc tế vừa an toàn vừa tiện lợi, chưa kể có những du khách đi theo tour nên không nhất thiết mang theo nhiều tiền mặt.
Một ý kiến còn gay gắt cho rằng, việc Thái Lan xếp VN vào “nhóm nước xấu xa” là quyền của họ. Nhưng không thể chấp nhận thái độ thô lỗ, xem thường và xúc phạm du khách VN như hiện nay.
Không thể vì năm mười người, thậm chí vài chục người xấu mà đối xử vô văn hóa, xúc phạm nhân phẩm du khách VN. Đó là sự sỉ nhục quốc thể, không thể chấp nhận.
Song, cũng có ý kiến đề nghị VN cần điều chỉnh luật, tăng hình phạt và xử lý thật nghiêm những người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bởi đây là hành vi làm nhục quốc thể, làm xấu hình ảnh của đất nước.
Xem xét thành lập Cảnh sát du lịch (Baodautu.vn) Trước hành vi đeo bám, ép giá, lừa đảo khách du lịch ngày càng gia tăng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch. Hà Nội lập bộ phận hỗ trợ du khách bị “chặt chém” |
PV (Vietnamnet)
-
Hải Phòng: Phát huy vai trò của Nghệ thuật sân khấu trong bồi đắp, xây dựng đạo đức con người -
Ngày Liên hợp quốc 24/10: Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh cao cả -
Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày -
Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn -
Hàng tỷ phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu không được bảo vệ xã hội -
Quy định mới về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục -
5 trường Quân đội tiếp tục tuyển sinh bổ sung 135 chỉ tiêu
- Bệnh viện Quốc tế Mỹ mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn Singapore cho người Việt
- Gap Inc. được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Award 2024
- PVTrans lần thứ 4 liên tiếp giành chiến thắng kép tại giải APEA 2024
- Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế khu vực nông thôn từ các sản phẩm OCOP
- Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 ngành Du lịch - Khách sạn
- Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 ngành Logistics