-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục cải cách thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp -
Kinh tế 9 tháng năm 2026: Lộ diện 12 địa phương tăng trưởng 2 con số -
Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 cao nhất trong 15 năm qua -
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ

Kinh tế eurozone đã chấm dứt 18 tháng suy thoái liên tiếp
Theo kênh tài chính CNBC, mặc dù thông tin trên được chào đón một cách hồ hởi, tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực này vẫn là vấn đề nan giải khi lên tới 12,1% trong tháng 6. Các nhà phân tích thì cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại khu vực này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
“Châu Âu đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất. Tôi không chắc chúng ta đã qua một bước ngoặt hay chưa, nhưng đó là một con số dương sau 18 tháng tăng trưởng âm và âm”, Daragh Maher, chiến lược gia cao cấp thị trường ngoại hối của ngân hàng HSBC cho biết.
Cơ quan dữ liệu châu Âu Eurostat cho biết cuộc suy thoái kéo dài 18 tháng đã khiến hàng triệu người mất việc làm và khiến các chính phủ ngập trong nợ càng thêm khó khăn. Nhưng nay đà suy giảm này đã chấm dứt, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng bất ngờ 0,7% của kinh tế Đức và 0,5% của Pháp.
Trước đó các nhà phân tích chỉ dự báo tăng trưởng của khu vực 17 nước sử dụng đồng tiền chung euro này ở mức 0,2%. Tụt lại so với mức tăng trưởng chung của khu vực, các nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư của Eurozone là Italia và Tay Ban Nha lại suy giảm lần lượt 0,2% và 0,1%.
Hà Lan cũng chứng kiến sự sụt giảm 0,2% trong quý 2, trong khi Bồ Đào Nha, nước đã phải xin “giải cứu” tài chính, đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ với tăng trưởng GDP 1,1%.
Khủng hoảng nợ công vẫn còn đeo bám
Theo ông Jonathan Loynes, kinh tế gia trưởng khu vực châu Âu của Capital Economics, mặc dù eurozone đã thoát suy thoái, cuộc khủng hoảng nợ “chắc chắn chưa qua”. “Việc cả khu vực eurozone trở lại với đà tăng trưởng nhẹ sẽ không giải quyết các vấn đề kinh tế và tài khóa trầm trọng tại nhiều quốc gia thành viên ngoại vi”, chuyên gia này cho biết.
Các thành viên ngoại vi như Bồ Đào Nha, Ailen, Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nợ công của Eurozone. Các nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách đã cho ra đời những chính sách khắc khổ, làm ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng.
Ông Loynes cho rằng những vấn đề mang tính cấu trúc này có nguy cơ gây ra những khó khăn lớn cho phần còn lại của Eurozone.
Cùng quan điểm này, ông Howard Archer, kinh tế gia trưởng của INS Global Insight nhận định sự phục hồi của Eurozone sẽ bị hạn chế bởi những “trở ngại nghiêm trọng” từ các nước đang gặp khủng hoảng nợ công.
“Những điều đáng chú ý đó là chính sách tài khóa vẫn thắt chặt (mặc dù các nước này đã được phép linh hoạt hơn về vấn đề này), điều kiện về tín dụng tiếp tục chặt chẽ và trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng còn nhiều vấn đề lớn, thất nghiệp ở mức cao và sức mua của người tiêu dùng vẫn trầm lặng”, ông Archer nhận xét.
Theo Thanh Tùng - Dân trí
-
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ -
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã “cán ngưỡng” mục tiêu -
[Insight] Doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc tài chính để thích nghi với mặt bằng lãi suất mới -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tình hình kinh tế - xã hội tích cực, tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 -
Tiếp đà tăng trưởng tích cực, GDP quý III ước tăng 9,95%, 6 tháng tăng 9,01%
-
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 3) -
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
