-
Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa “Thời khắc” -
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” -
Xây dựng năng lực học tập, tự học, thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân -
Người lao động khó khăn được hỗ trợ tới 2,5 triệu đồng dịp Tết 2027 -
Giáo dục Việt Nam tìm vị thế mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Ngày 7/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”.
Triển lãm được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tham quan Triển lãm. |
Tham dự lễ khai mạc có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố và phường Hoàn Kiếm cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, công chúng Thủ đô.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm “Hà Nội trong tôi” cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, sự phát triển của Hà Nội, từ đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chung sức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và triển khai các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Đây đồng thời là dịp nhìn lại những kết quả sau hơn một năm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy của Thủ đô.
Triển lãm năm nay giới thiệu gần 80 bức ảnh, được chia thành ba phần gồm “Kiến tạo chính quyền gần dân”, “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”.
Các tác phẩm ghi lại sự sâu sát với cơ sở của lãnh đạo Trung ương và Thành phố. Trong đó có hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố ngày 1/7/2025.
Những chuyển động ở cơ sở cũng được phản ánh qua các mô hình hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đoàn Thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Bên cạnh câu chuyện về tổ chức bộ máy và phục vụ người dân, triển lãm giới thiệu hình ảnh một số công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2 và hồ điều hòa Phú Đô.
![]() |
| Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21. |
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, qua các tác phẩm, công chúng có thể cảm nhận một Hà Nội tiên phong, dẫn dắt và truyền cảm hứng; một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và đang bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2000 tại Trung tâm Triển lãm Thành phố, số 45 Tràng Tiền. Từ một trưng bày quy mô nhỏ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi, sau 21 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
“Sau nhiều năm tổ chức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho ‘Hà Nội trong tôi’”, ông Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.
Từ năm 2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì tổ chức triển lãm.
Mỗi năm, “Hà Nội trong tôi” lựa chọn một chủ đề riêng, gắn với định hướng phát triển và các sự kiện quan trọng của Thủ đô. Những năm gần đây, triển lãm lần lượt mang các chủ đề “Sắc màu văn hóa Thủ đô” năm 2022, “Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính” năm 2023, “Hà Nội vươn mình bứt phá” năm 2024 và “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” năm 2025.
Tác giả của các bức ảnh là phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí và hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội, những người thường xuyên ghi lại các khoảnh khắc trong đời sống và quá trình phát triển của Thủ đô.
Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 diễn ra từ ngày 7/10 đến 12/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Từ ngày 12/10 đến 21/10/2026, triển lãm tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, số 4 Phạm Hùng.
-
Xây dựng năng lực học tập, tự học, thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân -
Người lao động khó khăn được hỗ trợ tới 2,5 triệu đồng dịp Tết 2027 -
Giáo dục Việt Nam tìm vị thế mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo -
1,6 triệu thanh niên không việc làm, không học tập hoặc đào tạo trong quý III/2026
-
Đề xuất bộ tiêu chí mới với hộ nông nghiệp mức sống trung bình -
Đề xuất gỡ vướng hồ sơ công nhận liệt sĩ cho thương binh từ trần -
Tái hiện Hà Nội xưa bằng công nghệ AI trong MV nhạc thính phòng của Đặng Ngọc Anh -
Từ năm 2028, mỗi ngành đại học dự kiến chỉ còn một phương thức xét tuyển -
Hà Nội đặt mục tiêu thành lập mới ít nhất 150 hợp tác xã trong năm 2027 -
Hà Nội đồng thời triển khai 5 tuyến metro, ưu tiên vốn để về đích năm 2030 -
Bộ Nội vụ đề xuất giảm một nửa thời hiệu khiếu nại trong lĩnh vực lao động
-
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Stavian IP được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng năm 2026” -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững


