Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Giá dầu rơi xuống dưới 45 USD/thùng
Hà Thu - 13/01/2015 21:09
 
Dầu WTI trên sàn NYMEX đã xuống 44,98 USD một thùng, thấp nhất từ giữa năm 2009, sau dự đoán nguồn cung tại Mỹ tiếp tục tăng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tác động tổng hợp của cú sốc giá dầu và đồng ruble
Những yếu tố tạo đà cho tăng trưởng năm 2015
Giá dầu sẽ ở mức 65 USD/thùng trong 6 tháng tới
Giá xăng giảm xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua
Tổ hợp Lọc hóa dầu Nhơn Hội trình dự án khả thi
giá dầu, dầu mỏ, xu hướng giá dầu, giá xăng, OPEC, giá dầu thô, nhiên liệu
Goldman Sachs khẳng định giá dầu cần xuống 40 USD để "tái cân bằng" thị trường

Giá dầu Brent trên sàn ICE London cũng mất hơn 3% xuống 46 USD một thùng. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp giá dầu đi xuống.

Theo khảo sát của Bloomberg, tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước đã tăng thêm 1,75 triệu thùng. Chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức ngày mai. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) - thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ vẫn thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất, kể cả khi "giá dầu bất ổn", theo Bộ trưởng Năng lượng - Suhail Al Mazrouei.

Giá dầu đã mất gần 50% năm ngoái, mạnh nhất từ cuộc khủng hoảng 2008, khi Mỹ khai thác dầu với tốc độ nhanh nhất hơn 3 thập kỷ, và OPEC cũng từ chối cắt giảm sản lượng. Goldman Sachs hôm qua đã giảm dự báo giá dầu năm nay, đồng thời khẳng định giá dầu cần xuống 40 USD để "tái cân bằng" thị trường.

"Nguồn cung đang quá dư thừa. Một bên cung cấp cần phải nhượng bộ và giảm sản lượng. Tổ chức duy nhất có thể gây ảnh hưởng lớn nếu làm việc này chính là OPEC. Tôi cũng không nhận thấy Mỹ có ý định giảm sản xuất", David Lennox - nhà phân tích tại Fat Prophets cho biết.

Tồn kho dầu thô Mỹ được dự báo lên 384,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/1, theo khảo sát của Bloomberg. So với trung bình 5 năm, số liệu thời điểm này hiện cao hơn 8%.

Năm ngoái, sản xuất tại Mỹ đã lên đỉnh 9,14 triệu thùng mỗi ngày, trong tuần tính đến 12/12. Đây là tuần có sản lượng lớn nhất từ đầu năm 1983.

PVN: Đương đầu với giá dầu

() Thực tế biến động giá dầu trong khoảng 3 tháng trở lại đây khiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khó khăn trong việc tính toán kế hoạch hoạt động của năm 2015.

Giá dầu giảm tác động tích cực đến kinh tế 2014

() Sáng nay (29/12), tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 2/1/2014 và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2014.

Doanh nghiệp xăng dầu than lỗ, đòi... giữ giá!

Khi giá xăng dầu thế giới căng thẳng leo thang, doanh nghiệp xăng dầu thường kêu lỗ đòi tăng giá. Nhưng lạ là, mấy tháng nay giá dầu giảm sâu, những đơn vị này vẫn kêu lỗ đòi... giữ giá.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư