Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Giá vàng lao dốc, người dân rục rịch đi mua
- 21/06/2013 08:46
 
Thị trường quốc tế giảm giá mạnh hơn trong buổi chiều, có lúc xuống dưới 1.300 USD một ounce, rẻ hơn buổi sáng gần 50 USD.
TIN LIÊN QUAN

Lúc 15h30 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng thế giới còn 1.307,7 USD, mất tới 43,6 USD so với đầu giờ sáng nay. Gần 2 tiếng sau, mốc 1.300 đã bị phá vỡ. Thị trường mất hàng chục USD chỉ trong vòng ít phút đồng hồ trong phiên giao dịch tại châu Âu.

Đây là đà giảm giá lớn nhất kể từ giữa tháng tư đến nay, khi thị trường sụt 15% chỉ trong vài ngày. Nhà đầu tư tại châu Âu đang tỏ ra lo lắng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ giảm dần gói kích thích kinh tế. So với đầu năm, mỗi ounce vàng đã bốc hơi 371 USD, tương đương 20%. Giá ngày càng tụt xa so với đỉnh cao 1.920,3 USD lập được hồi tháng 9/2011.

mua-vang-1371719340_500x0.jpg

Khách mua vàng đông hẳn trong chiều nay, khi giá xác lập đáy thấp nhất trong vòng 2 năm. Ảnh: Anh Quân

Thị trường vàng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2011. Trong khi đó, giá trong nước vẫn chần chừ chưa muốn giảm theo. Tính đến 15h30, các doanh nghiệp vẫn đang bán vàng ở 39,4 triệu đồng, chỉ sụt 200.000 đồng so với sáng nay.

Mức giảm này không thấm vào đâu vì quy ra tiền Việt, vàng quốc tế giảm tới một triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng thế giới chỉ tương đương 33,1 triệu đồng.

Tại các cửa hàng chiều nay, không khí bất ngờ nóng trở lại vì người mua vàng. Chưa có cảnh chen chúc nhưng so với hôm qua, lượng người tới giao dịch cũng cao gấp 4-5 lần, trong đó khách đi mua vàng áp đảo so với bán. Tại hệ thống của PNJ, tính đến 15h30, doanh nghiệp nào bán ra cho khách 1.000 lượng, trong khi cả ngày chỉ bán được 100 lượng vàng.

Thanh Bình

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư