Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 04 năm 2025,
Giá vàng rơi thẳng đứng, USD tăng nhẹ
Hà Tâm - 01/10/2014 09:31
 
Sáng nay (1/10), giá vàng giảm mạnh tới hơn 250.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua, đứng ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Chỉ tính trong vòng 3 tháng qua, vàng đã mất giá trên 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD tăng khá mạnh.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Giá tăng nhẹ, nên bán hay mua vàng?
Vàng tiếp tục tuột sâu khỏi mốc 36 triệu đồng/lượng
Giảm giá sốc, có nên đổ tiền vào vàng
Giá VND tiếp tục ổn định từ nay tới cuối năm
Ba lý do khiến tỷ giá ổn định
  vàng, giá vàng, vàng rớt giá  
  Sáng 1/10, giá vàng tiếp tục rớt mạnh xuống 35,53 – 35,65 triệu đồng/lượng  

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM giao dịch ở 35,58 – 35,70 triệu đồng/lượng. Tiếp đó, đến lúc 10h, giá vàng tiếp tục rớt mạnh xuống 35,53 – 35,65 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Nếu tính riêng trong vòng 3 tháng gần đây, vàng đã mất giá tới 1,3 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với “đỉnh” giá vàng đạt được vào tháng 5/2014 (37,5 triệu đồng/lượng) thì vàng đã mất giá tới 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới sáng nay, giá vàng cũng giảm mạnh về mốc 1.205 USD/oz, mức thấp nhất 9 tháng. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang ở mức rất cao: khoảng 4,8 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ giá vàng rơi thẳng đứng là do giá USD thế giới đêm qua tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm so với các đồng tiền khác trong giỏ tiền tệ và cao nhatá 2 năm so với đồng euro. Đây là tuần thứ 11 USD tăng liên tiếp trước tin đồn Fed sẽ nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, thông tin về căng thẳng địa chính trị vốn nâng đỡ giá vàng nhiều tháng qua đã trở nên “trơ” với nhà đầu tư.

Diễn biến cùng chiều với giá USD thế giới, sáng nay, tỷ giá tại các ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ khoảng 5 đồng/USD và đang đứng ở mức bán ra 21.245- 21.250 VND/USD, mức mua vào 21.170 – 21.175 VND/USD.

Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm đầu tuần này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, trong năm nay NHNN sẽ không dùng hết trần tỷ giá 2%, mà chỉ điều chỉnh (nếu có) tối đa chỉ là 1,43%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư