Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Giàn khoan Trung Quốc tiếp tục có động thái di chuyển
Thành Tâm - 01/06/2014 18:57
 
Chiều ngày 1/6, tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm Ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) có những biểu hiện không ổn định vị trí.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc phải lập tức rút giàn khoan
Chủ tịch Trung Quốc “đuối lý” khi nói về căng thẳng Biển Đông
Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc
Tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam gần giàn khoan trái phép
Toàn văn trả lời phỏng vấn CNN của Đại sứ Việt Nam tại Washington
   
  Giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) có những biểu hiện không ổn định vị trí  

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, ngày hôm nay đã phát hiện giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) có những biểu hiện không ổn định vị trí. Điều này đang được các lực lượng Việt Nam tiếp tục theo dõi các diễn biến cụ thể để xác định mục đích của sự việc này.

Cung cấp thông tin về lực lượng của phía Trung Quốc, theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, phía Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng với khoảng hơn 120 tàu; trong đó, gồm 38-40 tàu Hải cảnh, 25-30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, 4 tàu quân sự.

Mặt khác, tại hiện trường thực địa, lực lượng Kiểm ngư cho biết, 1 máy bay chiến đấu của phía Trung Quốc vẫn bay quanh khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 1.000m.

Trước tình hình này, phía Việt Nam vẫn duy trì lực lượng bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh tuyên truyền với cường độ cao phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va nhiều lần vẫn kiên cường bám trụ.

Nguồn: Cục Kiểm ngư Việt Nam

Hiện các tàu Kiểm ngư Việt Nam hoạt động cách giàn khoan 6-8 hải lý, tàu cá Việt Nam hoạt động cách giàn khoan khoảng 25-30 hải lý về phía Tây và Nam đồng thời các lực lượng chức năng vẫn tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân tiếp tục bám biển đánh bắt cá, tổ chức đấu tranh đòi ngư trường, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Về tàu cá vỏ gỗ ĐNa-90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt 11019 của Trung Quốc đâm chìm chiều ngày 26//5 vừa rồi, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết hiện đã được chi đội Kiểm ngư số 3 phối hợp địa phương trục vớt và có phương án sửa chữa trong thời gian tới.

Trung Quốc di chuyển giàn khoan 981 về phía đông nam đảo Tri Tôn Trung Quốc di chuyển giàn khoan 981 về phía đông nam đảo Tri Tôn

Giàn khoan Trung Quốc đang được di chuyển với tốc độ 4-5 hải lý một giờ về phía đông nam đảo Tri Tôn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư