-
Quảng Ninh hoàn thành sớm “Chiến dịch 500 ngày đêm” xác định danh tính liệt sĩ -
Minh bạch từng suất ăn học đường bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc -
Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu có 1.014 trường học đạt chuẩn quốc gia, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục -
Hà Nội minh bạch hóa quy trình huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ văn hóa, thể thao -
Giảm gần 5.800 trường công, hơn 4.300 vị trí quản lý được tinh gọn -
Quảng Ninh chi gần 800 tỷ đồng mỗi năm học cho 10 chính sách giáo dục đặc thù
![]() | ||
| Sắc vóc và lói hát đầy cảm xúc của Giang Hồng Ngọc đêm tới cảm nhận cô chính là truyền nhân xuất sắc của Hồ Ngọc Hà. (Ảnh: Phạm Thế Danh) |
Hà Hồ lộng lẫy và kiêu sa bên cạnh Mr Đàm trong đêm Dạ vũ. (Ảnh: Phạm Thế Danh)
Là thí sinh hội tụ cả thanh lẫn sắc, cùng kinh nghiệm và cảm xúc khi trình diễn, có thể thấy qua mỗi vòng thi, Giang Hồng Ngọc là một trong thí sinh nặng ký nhất đội Hồ Ngọc Hà.
Thậm chí, khi chặng đua ngày càng khốc liệt và rút ngắn, đã hơn một lần Giang Hồng Ngọc được huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng dự đoán cô chính là nhân tố bí ẩn năm nay.
Tài năng, sắc vóc và sức hút trên sân khấu cùng phong cách đang dần được định hình những vòng thi gần đây của Giang Hồng Ngọc đem đến cảm nhận cô chính là truyền nhân xuất sắc của chính huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà.
Trước dấu ấn của học trò, Hà Hồ cho rằng Giang Hồng Ngọc đang đi đúng con đường của mình. Hà Hồ nhắn nhủ “ngay cả khi ra khỏi cuộc thi này, em hãy chọn cho mình những ca khúc nồng nàn, da diết chắc chắn em sẽ giành được tình yêu của khán giả…”
Đêm Dạ vũ quả thực là thủ thách với các thí sinh khi họ phải chính phục một vũ điệu bất kỳ. Đặc biệt, với việc loại trực tiếp hai thí sinh, đêm Dạ vũ trở thành cuộc đua khốc liệt nhất của các thí sinh.
Ở đội giám khảo Dương Khắc Linh, nếu như F Band đầy sáng tạo khi mash up (ghép) các ca khúc nổi tiếng một thời theo vũ điệu Cha-cha-cha đầy vui tươi, nhí nhảnh thì O Plus lại chinh phục khán giả khi thay đổi phong cách đầy mới lạ, nghịch ngợm của điệu Freestyle với ca khúc “Lazy song.”
Được xem là màn trình diễn thành công, Loki Bảo Long trở lại đầy cuồng nhiệt và dữ dội cùng điệu Latin trong ca khúc “Bailamos.” Tạo hình lịch lãm, cùng vũ đạo bốc lửa, Loki Bảo Long hoàn toàn ghi điểm với những khán giả nữ.
Tuy lọt vào top nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận màn biểu diễn đầy cảm xúc của Thái Ngân khi chinh phục ca khúc đầy tha thiết, lãng mạn, làm khán giả say trong điệu Boston của bài hát "Niệm Khúc Cuối."
Tuần này, đội của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng mang đến ba màu sắc khác nhau. Nếu Uyên Nguyên dịu dàng và sâu lắng cùng điệu Valse lả lướt thì Hà Vân là đầy nhịp điệu cùng Tango và Quang Đại trở về nồng nàn với giai điệu trữ tình.
Hà Hồ cho rằng để về đích, Quang Đại cần phải mới hơn để cạnh tranh với các thí sinh khác... (Ảnh: Phạm Thế Danh)
Sau các màn trình diễn tỏa sáng, những giây phút hồi hộp của kết quả đêm thi cũng đến. Thí sinh Hạnh Phúc phải chia tay chương trình vì kém may mắn khi nhận ít tin nhắn bình chọn của khán giả nhất.
Hai thí sinh lọt vào top nguy hiểm là Thái Ngân và Uyên Nguyên. Sau sự cân nhắc và lựa chọn của các giám khảo, Thái Ngân nhận được 3 phiếu bầu để tiếp tục hành trình và Uyên Nguyên phải tạm biệt cuộc thi.
Liveshow 7 vòng Tourmalet – Chặng Đua Khắc Nghiệt sẽ đến với khán giả vào tối Chủ nhật ngày 28/9/2014 được phát sóng trên kênh VTV3./.
| Nhân tố bí ẩn Liveshow 1: F-Band hát "quái" quậy tưng bừng () Là nhóm nhạc cuối cùng của hạng mục “Nhóm ca” xuất hiện trên sân khấu Liveshow 1 Nhân tố bí ẩn 2014 nhưng 4 chàng trai F-Band vẫn khiến khán giả cười nghiêng ngả bởi độ “đẹp, độc, điên” của mình. |
| Nhân tố bí ẩn: Nhóm Ayor bất ngờ bị loại () Nhóm Ayor mang đến ca khúc ‘Cry on my shoulder’ trình bày ca khúc rất sang trọng, hoà quyện và hết sức kỹ thuật nhưng bất ngờ bị loại bởi số lượng bình chọn của khán giả thấp nhất. |
| Nhân tố bí ẩn: Tập 1 vòng Liveshow diễn ra tối nay 27/7 () Sau vòng Lộ diện, The X-Factor – Nhân tố bí ẩn 2014 sẽ khai màn vòng Liveshow với sự tranh tài của các thí sinh ở hai hạng mục "Nhóm ca" và "Nữ dưới 25 tuổi". Chương trình được THTT trên VTV3 vào 21h15 hôm nay (27/7). |
Cẩm Thơ (Vietnam+)
-
Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu có 1.014 trường học đạt chuẩn quốc gia, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục -
Hà Nội minh bạch hóa quy trình huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ văn hóa, thể thao -
Giảm gần 5.800 trường công, hơn 4.300 vị trí quản lý được tinh gọn -
Quảng Ninh chi gần 800 tỷ đồng mỗi năm học cho 10 chính sách giáo dục đặc thù
-
Thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa -
Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027 -
Sẽ triển khai chương trình "Entrepreneur as Lecturer", đưa doanh nhân lên giảng đường -
Hà Nội chi 132.000 tỷ đồng cho cuộc cách mạng thoát nước đô thị -
Hà Nội yêu cầu duy trì tồn kho xăng dầu tối thiểu 7-10 ngày -
Hồ sơ cựu chiến binh sẽ chuyển thẳng từ cấp xã lên Sở Nội vụ -
Công đoàn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng tại vòng đàm phán thứ hai
-
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển -
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB -
LPBank hai năm liên tiếp được vinh danh Green Leadership và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh -
Acecook Việt Nam: Hành trình phát triển bền vững, chung tay vì một hành tinh xanh -
Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển -
Green i-Park thăm và làm việc tại Lotte Seoul và Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc






