Thứ Ba, Ngày 07 tháng 07 năm 2026,
Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu năm 2026: Dấu mốc khẳng định sức hút điểm đến hàng đầu châu Á
Hồ Hạ - 07/07/2026 20:43
 
Hà Nội chính thức đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu của năm 2026, đánh dấu bước tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Thủ đô, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Dấu mốc ý nghĩa của du lịch Thủ đô

Chiều 7/7, tại khu vực sảnh đến quốc tế (Nhà ga T2), Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình “Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô Hà Nội năm 2026”. Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026), đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh Hà Nội là điểm đến thân thiện, an toàn, chất lượng và giàu bản sắc đối với bạn bè quốc tế.

Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm 2026 là bà Piñas Maria Del Mar, quốc tịch Tây Ban Nha, Trưởng đoàn của đoàn gồm 19 du khách tham gia hành trình khám phá Việt Nam kéo dài 16 ngày. Đoàn khởi hành từ Madrid trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways, quá cảnh tại Doha trước khi hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 55 phút ngày 7/7.

Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm 2026 là bà Piñas Maria Del Mar, quốc tịch Tây Ban Nha.

Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam của đoàn khách. Sau thời gian trải nghiệm tại Thủ đô, đoàn sẽ tiếp tục đến Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre.

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Thủ đô trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đây cũng là thông điệp về một Hà Nội luôn rộng mở, sẵn sàng chào đón du khách bằng sự hiếu khách, chu đáo cùng những trải nghiệm giàu giá trị văn hóa.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã gửi thư chào mừng tới bà  Piñas Maria Del Mar và các thành viên trong đoàn. Trong thư, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh: "Tôi rất vui mừng chào đón Bà - vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội trong năm 2026. Đây là dấu mốc ý nghĩa, minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế của du lịch Hà Nội trên bản đồ quốc tế."

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, dấu mốc này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Chia sẻ trong thư, ông Nguyễn Xuân Lưu cũng dẫn câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Tây Ban Nha "Mi casa es su casa" (Ngôi nhà của tôi cũng chính là ngôi nhà của bạn) và bày tỏ: "Dù cách xa nhau về địa lý, nhưng con người Tây Ban Nha và Việt Nam lại có sự đồng điệu sâu sắc trong tính cách cởi mở và lòng hiếu khách. Với tinh thần chân thành, nồng hậu ấy, tôi mong muốn Bà sẽ cảm thấy thân thuộc, an tâm và thoải mái như đang ở chính quê hương mình trong suốt hành trình du lịch tại đất nước Việt Nam tươi đẹp."

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội đang phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững trên nền tảng gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Ông bày tỏ kỳ vọng: "Tôi hy vọng trong những ngày ở Hà Nội, Bà và các thành viên đoàn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi khám phá các di sản văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, cảm nhận sự thân thiện, thanh lịch và mến khách của người dân Hà Nội. Mong rằng những hình ảnh đẹp, sự chân thành, hiếu khách của Thành phố Hà Nội sẽ là cầu nối tình cảm hữu nghị của hai đất nước Việt Nam và Tây Ban Nha."

Khép lại bức thư, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định: "Thành phố Hà Nội sẽ luôn nồng nhiệt chào đón Bà và gia đình, bạn bè quay trở lại trong thời gian tới".

Lan tỏa hình ảnh Hà Nội tới bạn bè quốc tế

Đáp lại tình cảm của thành phố Hà Nội, bà Piñas Maria Del Mar, Trưởng đoàn khách du lịch đến từ Tây Ban Nha, bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp đặc biệt mà đoàn nhận được ngay khi đặt chân đến Thủ đô.

Bà chia sẻ: “Thay mặt công ty du lịch Malaysia và các thành viên trong đoàn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn từ trái tim tới tất cả các bạn. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc khi đến đất nước của các bạn. Tôi không thể nghĩ, cũng không thể ngờ mình lại nhận được sự đón tiếp đặc biệt đến như thế này”.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội trao Thư cảm ơn của UBND TP. Hà Nội cho du khách thứ 5 triệu đến Hà Nội năm 2026.

Theo bà Maria Del Mar, Việt Nam từ lâu đã là điểm đến mà các thành viên trong đoàn mong muốn được khám phá. Việc trở thành vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam là một kỷ niệm đặc biệt đối với cả đoàn.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đến Hà Nội đúng vào dịp thành phố kỷ niệm 66 năm của ngành du lịch. Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam và chúng tôi mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về thành phố này,” bà nói.

Nữ du khách Tây Ban Nha cho rằng, mỗi chuyến đi đều mang ý nghĩa khám phá chiều sâu văn hóa của một quốc gia, vượt lên trên việc đơn thuần di chuyển giữa các điểm đến.

“Đến thăm một đất nước không phải chỉ là đi từ điểm đến này đến điểm đến khác, mà còn là tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và những nền văn minh còn mới mẻ với chúng tôi. Chúng tôi mong sau chuyến đi sẽ mang về không phải những món quà, mà là những kỷ niệm và niềm hạnh phúc”.

Bà cũng gửi lời chúc Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn tới bạn bè quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng sau hành trình này, các thành viên trong đoàn sẽ cảm thấy mình trở thành một phần của đất nước Việt Nam.

Bà Maria Del Mar dành lời cảm ơn tới đơn vị tổ chức chương trình du lịch, đặc biệt là Công ty Asia Viva Travel đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Theo bà, trước khi khởi hành, đoàn đã được cung cấp rất nhiều thông tin về văn hóa, các điểm tham quan cũng như danh sách những món ăn đặc sắc tại từng địa phương sẽ đi qua.

“Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều. Chúng tôi được giới thiệu rất chi tiết về những món ăn đặc trưng và những địa điểm không thể bỏ lỡ tại từng nơi sẽ đến. Điều đó khiến chúng tôi càng háo hức hơn với chuyến đi này,” bà chia sẻ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng tới bạn bè quốc tế.

Bà Đặng Hương Giang cho biết, thông qua sự kiện này, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và cả nước.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sức bật mạnh mẽ của du lịch Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, Thủ đô đã đón 18,01 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khách du lịch quốc tế tăng 26,8%, trong khi tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Song song với tăng trưởng về lượng khách, thương hiệu du lịch Hà Nội tiếp tục được nâng tầm trên trường quốc tế. Trong năm 2026, nền tảng du lịch trực tuyến TripAdvisor bình chọn Hà Nội là điểm đến được yêu thích thứ 2 châu Á trong hạng mục Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026, xếp thứ 4 trong Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới, thứ 7 trong Top 25 điểm đến văn hóa và thứ 11 trong Top 25 điểm đến ẩm thực toàn cầu.

Bên cạnh đó, tạp chí U.S. News & World Report xếp Hà Nội ở vị trí thứ 8 trong danh sách 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026, trong khi Time Out vinh danh Hà Nội trong Top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Những ghi nhận từ các tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh cũng như vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Hà Nội trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu vì thế không chỉ ghi nhận một cột mốc về lượng khách, mà còn phản ánh hiệu quả của những nỗ lực quảng bá điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện. Đây cũng là động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong những năm tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư