Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội liên tiếp bắt giữ hàng giả, hàng lậu
Duy Hữu - 15/01/2015 13:48
 
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng nửa tháng, cơ quan này đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này cho thấy cuộc chiến chống buôn lậu đang nóng lên, nhất là trong dịp tết.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hải quan Nội Bài tăng cường chống hàng lậu
Bắt hai cán bộ hải quan làm ngơ cho hàng lậu Trung Quốc

Các vụ việc điển hình bị bắt giữ thời gian gần đây như: Hôm 27/12/2014, Đội Quản lý thị trường số 17 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra cửa hàng số 63 phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giang Sơn do ông Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc. Qua kiểm tra phát hiện 208 chai rượu ngoại, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Các loại rượu bao gồm: Chivas 12, Chivas 18, Ballantines, Macallan... Ước tính toàn bộ số hàng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường và công an Hà Nội bắt giữ rượu lậu không rõ xuất xứ

Cũng trong ngày 27/12, đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng bảo vệ chính trị số 4, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất xe khách giường nằm, biển kiểm soát số: 98B - 005.56 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh, (trú tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên ,Bắc Giang) điều khiển tại đường cao tốc Pháp Vân, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách chở 23 thùng xốp có chứa nội tạng động vật, tổng trọng lượng gần 1,5 tấn. Số nội tạng này tẩm ướp hóa chất, có dấu hiệu đổi màu, khi mở ra đều đang bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho số nội tạng trên.

Ngày 6/1/2015, Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh vải tại chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Qua kiểm tra phát hiện trên 100.000 mét vải có mầu sắc, hoạ tiết đặc trưng của các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Chanel, Burberry, Gucci, CK… tất cả số vải trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Mới đây nhất, hôm 13/1 vừa rồi, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra một số điểm tập kết hàng hoá tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua kiểm tra 2 điểm tập kết, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cụ thể: tại số 4 ngõ 40 Trần Nhật Duật, phát hiện tịch thu 1.930 kg củ cải khô do bà Nguyễn Thị Huệ làm chủ; tại phố Chợ gạo, phát hiện tịch thu 380 kg ô mai do ông Trần Huy Ngọc làm chủ.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, lực lượng quản lý thị trường thành phố mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá sản xuất trong nước lưu thông, bảo vệ tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Chi cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Biên phòng để triệt phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyển hàng lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tôn giả: Mối nguy của chất lượng công trình xây dựng

() Mỗi công trình, dù là dân dụng hay công nghiệp thì ngay trong giai đoạn thiết kế  đều có tiêu chuẩn về các yêu cầu kĩ thuật, cũng như chất lượng riêng để đáp ứng yêu cầu xây dựng của chủ đầu tư.

Đà Nẵng mạnh tay với hàng giả, hàng lậu

Sẽ không có giới hạn trong việc xử lý các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn Đà Nẵng nhằm đảm bảo tính lành mạnh cho môi trường kinh doanh tại địa phương.

Phụ tùng ô tô nhập lậu giấu trong bụng máy biến thế

Chiếc máy biến thế cũ đã được doanh nghiệp tháo rời và “rút ruột” toàn bộ, “biến” thành một chiếc thùng chứa hàng lậu, chất đầy linh kiện, phụ tùng ô tô mới 100%, vừa bị cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ. Đây là thủ đoạn khá tinh vi để che giấu hàng lậu, trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư