Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Ủy viên UBND thành phố
N.T - 05/12/2018 11:21
 
Sáng nay 5/12, HĐND Thành phố Hà Nội miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.
1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng hai  cá nhân được bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND TP

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đồng ý miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô do nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã có quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, ủy viên UBND thành phố Hà Nội về nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4.

HĐND thành phố Hà Nội cũng miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố với bà Phan Lan Tú, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do đã nghỉ hưu.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ,Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ.

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trúng cử Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-20021 với cùng số phiếu đông ý 97 phiếu/102, chiếm 95,7%.

Cũng trong sáng nay 5/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua quyết nghị về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trong năm 2019, HĐND sẽ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ là Kỳ họp giữa năm vào giữa tháng 7 và Kỳ họp cuối năm diễn ra vào đầu tháng 12. Bên cạnh đó, HĐND  cũng có thể triệu tập các kỳ họp bất thường.

Hà Nội: Đề xuất bỏ HĐND cấp xã, phường, thị trấn từ năm 2021
Hà Nội đề xuất tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố theo phương án giữ nguyên HĐND, UBND cấp thành phố và quận huyện, bỏ HĐND...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư