Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội muốn khống chế dịch sởi vào tháng 4
Như Lực - 12/03/2014 13:32
 
Hà Nội là địa phương có trẻ được tiêm đủ vắc xin sởi cao (trên 95%). Vì vậy, nếu thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và tiêm vét vắc xin sởi trong tháng 3, tháng 4 thì số mắc mới sẽ giảm nhanh và có thể khống chế dịch sởi vào tháng 4. Thời tiết miền Bắc ấm dần, miền Nam nắng gay gắt
TIN LIÊN QUAN

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, mặc dù bệnh sởi đã “tái xuất” tại Hà Nội, song các ca mắc có tính chất tản phát và không có ổ dịch lớn.

Hà Nội muốn khống chế dịch sởi vào tháng 4
Dịch sởi sẽ được Hà Nội khống chế vào tháng 4

Cụ thể, tính từ ngày 10/12/2013 đến 10/3/2014, toàn Thành phố có 880 trường hợp nghi mắc sởi. Đã có 347 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi, tập trung ở ở 296/577 phường, xã và 29/29 quận, huyện.

Do đó, Sở sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và tiêm vét vắc xin sởi trong tháng 3 và tháng 4, cho 55.473 trẻ. Trong đó, số trẻ trong diện tiêm chủng thường xuyên là 41.155 trẻ, số trẻ trong diện "tiêm vét" là 14.318 trẻ.

Theo ông Hạnh, trẻ mắc bệnh sởi chủ yếu là dưới 5 tuổi (chiếm 64,7%) và tập trung nhiều nhất vẫn là trẻ dưới 2 tuổi. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là chưa được tiêm chủng, hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ.

Có 2 trường hợp khiến trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Đó là, trường hợp đến thời điểm tiêm chủng thì trẻ bị sốt, ốm nên bác sĩ không được tiêm và trường hợp trước đây ở một số điểm tiêm chủng xảy ra tình trạng trẻ sốc phản vệ với vắc xin sởi, dẫn đến các bà mẹ lo ngại không dám cho con đi tiêm.

Nói về những trường hợp trẻ trên 5 tuổi ở Hà Nội bị mắc bệnh sởi do chưa tiêm đầy đủ, ông Hạnh cho hay: Hiện theo quy định của Nhà nước, trẻ em dưới 2 tuổi sẽ được tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống bệnh sởi.

Mũi thứ nhất tiêm cho các trẻ từ 9 – 11 tháng tuổi, mũi thứ 2 tiêm đối với những trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Do đó, những trẻ trên 5 tuổi mà chưa được tiêm phòng đầy đủ vì lý do nào đó, các bà mẹ nên cho các cháu đi tiêm dịch vụ để phòng ngừa bệnh sởi, tránh trường hợp mắc sởi sau này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư