Thứ Ba, Ngày 06 tháng 10 năm 2026,
Hà Nội thông tin về đề xuất dự án Safari tại Ba Vì
Hạnh Phúc - 05/10/2026 23:22
 
Đề xuất dự án Safari tại Ba Vì đang được Hà Nội thẩm định, với quy mô sơ bộ gần 300 ha, trên nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân.

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP. Hà Nội, đại diện các sở, ngành TP. Hà Nội đã trả lời nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm, từ sai phạm tại đất rừng phòng hộ, đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường đến dự án Safari ở Ba Vì và an toàn bữa ăn học đường.

Quang cảnh họp báo.

Thông tin về đề xuất dự án Safari tại Ba Vì

Đối với đề xuất dự án Safari tại Ba Vì, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng khẳng định, Thành phố mới nhận hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp và đăng tải công khai trên website của Sở. Đây mới là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương cuối cùng của Thành phố.

Sau khi đăng tải thông tin, Thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư. Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô trên cơ sở đánh giá kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất và tác động tới các tổ chức, gia đình, hộ cá nhân trong khu vực dự kiến triển khai.

Việc rà soát phải bảo đảm giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, quy mô đầu tư sau rà soát sơ bộ khoảng gần 300 ha. Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng bởi quy mô và ranh giới chính xác phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Quá trình lập quy hoạch sẽ được công khai, minh bạch và lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng trả lời báo chí tại họp báo.

Liên quan công tác rà soát đất rừng và đất lâm nghiệp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 57/2022 của UBND Thành phố, Sở đã phối hợp với các địa phương, sở, ngành rà soát toàn bộ diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Qua rà soát tại 25 phường, xã, diện tích đất rừng toàn Thành phố được tổng hợp khoảng 28.978 ha. Trong đó, khoảng 7.300 ha được các phường, xã đề nghị điều chỉnh và phân loại thành 19 nhóm.

Đối với nhóm đất có nguồn gốc đất lâm nghiệp, đất rừng nhưng hiện trạng có khu dân cư, các cơ quan chức năng sẽ thận trọng điều tra, xác định hiện trạng, mốc giới, nguồn gốc đất, tình trạng quản lý, hồ sơ đất đai, hiện trạng rừng, ranh giới thực tế và tính chất quy hoạch trước khi đề xuất phương án xử lý.

Theo ông Nguyễn Minh Tấn, flycam chỉ là một trong những công cụ phục vụ xác định hiện trạng và thu thập dữ liệu. Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thu thập và số hóa các loại bản đồ, hồ sơ liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, bóc tách, phân loại theo 19 nhóm và đề xuất phương án xử lý. Hiện quá trình này vẫn trong giai đoạn thu thập, hoàn thiện thông tin.

Khởi tố 2 vụ án liên quan sai phạm tại rừng phòng hộ

Thông tin về các công trình xây dựng sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ xã Kim Anh, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã quyết liệt xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các cá nhân, tổ chức.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan đến các hành vi lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ, đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo.

Về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, ông Nguyễn Đức Long cho biết, năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tập trung triển khai các kế hoạch đấu tranh, chuyển trọng tâm từ kiểm soát nguồn cung sang đồng thời giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Trong 9 tháng đầu năm, thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an và Thành phố, Công an Hà Nội đã hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hơn 5.000 bị can.

Lực lượng công an cũng đang rà soát người lao động, người từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn, xác định người nghiện để tập trung đưa đi cai nghiện, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số xã, phường không có ma túy trên địa bàn Thành phố.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, từ đầu năm đến nay, Công an Hà Nội tập trung xử lý các hành vi buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều vụ án có tính chất tổ chức, xuyên biên giới. Đến nay, 33 vụ án liên quan đến hơn 40 công ty đã được khởi tố, với 364 bị can bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lĩnh vực môi trường, Công an Thành phố phối hợp với C05, Bộ Công an triệu tập, đấu tranh, khởi tố 12 công ty; đồng thời triệu tập 340 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường.

Đến hết 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu Bộ Công an giao trong lĩnh vực kinh tế, môi trường cơ bản được hoàn thành, đạt và vượt. Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, đặc biệt là những hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào trường học. Một số chuyên án đang được điều tra và sẽ được công bố khi bảo đảm yêu cầu.

Chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề dư luận quan tâm

Phát biểu kết luận họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, Thành phố xác định báo chí là lực lượng đồng hành quan trọng trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách lớn; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan.

Đáng chú ý, Văn phòng UBND Thành phố sẽ nghiên cứu hoàn thiện nền tảng họp báo dùng chung, từng bước hướng tới xây dựng hệ thống điều phối thông tin báo chí Hà Nội theo mô hình nền tảng số dùng chung.

Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu kết luận họp báo.

Hệ thống này hướng tới hình thành một đầu mối kết nối giữa Thành phố, các sở, ban, ngành, xã, phường với cơ quan báo chí và phóng viên; tổ chức các phiên trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất đối với những vấn đề báo chí và dư luận xã hội quan tâm.

“Đây không chỉ là việc ứng dụng một công nghệ phục vụ họp báo mà là một bước đổi mới phương thức cung cấp thông tin của chính quyền thành phố - từng bước chuyển từ phương thức thụ động trả lời theo yêu cầu của báo chí sang chủ động nắm bắt vấn đề và chủ động cung cấp thông tin”, ông Nguyễn Tiến Thiết nhấn mạnh.

Theo Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, cầu thị, công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và báo chí, hướng tới công tác báo chí, truyền thông ngày càng chủ động, chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả.

Tăng trưởng GRDP Hà Nội quý III/2026 đạt hai con số
GRDP Hà Nội quý III/2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng hai con số. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư