
-
Trung Quốc xem xét phát hành stablecoin neo vào đồng nhân dân tệ
-
Hầu hết quan chức Fed cho rằng còn quá sớm hạ để lãi suất
-
Temasek cân nhắc một cuộc đại tu lớn để cải thiện lợi nhuận
-
Lạm phát Anh tăng vọt lên 3,8% trong tháng 7
-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm -
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel
![]() |
Mỹ tăng cường giám sát các mối quan hệ tài chính với Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ hôm 1/8 đã cho biết, họ đã gửi thư riêng tới hãng xây dựng bộ chỉ số chứng khoán MSCI và quỹ quản lý đầu tư BlackRock để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen.
Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc cho biết các công ty Trung Quốc đã bị Mỹ vào danh sách đen vì liên quan đến việc hỗ trợ quân đội Trung Quốc hoặc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
"Quy mô (đầu tư - BTV) thực sự có thể lớn hơn nhiều", các lá thư của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc nêu.
Trong khi đó, MSCI cho biết họ đang xem xét yêu cầu cung cấp thông tin và không “tạo điều kiện thuận lợi” cho các khoản đầu tư vào bất kỳ quốc gia nào.
"Các chỉ số của MSCI đo lường hiệu suất của các thị trường chứng khoán dành cho nhà đầu tư quốc tế và tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Mỹ", MSCI khẳng định.
Trong khi đó, quỹ BlackRock chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên.
Theo ước tính của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, năm quỹ đầu tư của BlackRock đã rót hơn 429 triệu USD vào các doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen. Các công ty này cũng chiếm gần 5% giá trị vốn hóa của chỉ số MSCI China A, tính đến ngày 1/3.
Động thái của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường giám sát các mối quan hệ tài chính với Trung Quốc.
Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ một đạo luật yêu cầu các công ty Mỹ phải báo cáo Bộ Tài chính nước này khi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ hiện đại của Trung Quốc do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Một dự thảo trước đó của đạo luật trên đã kêu gọi hạn chế đầu tư.
Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu được kỳ vọng sẽ ban hành một sắc lệnh hạn chế đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ cao cấp của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa công bố có hành động nào.
Tháng trước, Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ đã gửi thư tới 4 công ty đầu tư mạo hiểm để truy vấn khoản đầu tư của họ vào các công ty điện toán lượng tử, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Ủy ban này trích dẫn các cáo buộc rằng Trung Quốc đang sử dụng các công nghệ trên để phát triển quân sự hoặc tiếp tục các hành vi vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc về hành vi lạm dụng nêu trên.

-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm -
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel -
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025 -
Thị trường IPO công nghệ Mỹ đang bùng nổ trở lại -
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi? -
Kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý II/2025
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng