-
Những trang sách theo học sinh đến trường vùng biên -
Hà Nội: Xã đảo Minh Châu khánh thành trường liên cấp 109 tỷ đồng -
Khai giảng năm học mới với kỳ vọng về một nền giáo dục thực chất -
Wellspring Hanoi khai giảng năm học mới với thông điệp giáo dục từ sự đồng hành -
[Ảnh] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới
Ngày 5/9, cùng hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học 2026 - 2027, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng, chào đón hơn 2.500 tân sinh viên khóa 14.
Trong tiếng trống mở đầu năm học mới, một phần ý nghĩa của buổi lễ đến từ những suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích và những người trẻ cần thêm sự hỗ trợ trên hành trình học tập.
Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Học viện Phụ nữ Việt Nam đón nhận học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” do Báo Tài chính - Đầu tư triển khai cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ.
![]() |
|
Ông Lê Trọng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư mong các em sinh viên trân trọng cơ hội học tập, kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn và sau này. |
Với những sinh viên vừa bước qua cánh cửa đại học, ngày 5/9 mở ra bốn năm học tập phía trước. Còn với các sinh viên đang theo học, tiếng trống khai trường nhắc về một chặng đường mới với những mục tiêu tiếp theo. Những suất học bổng xuất hiện vào thời điểm ấy vì thế mang thêm một ý nghĩa: tiếp sức để người trẻ có thêm điều kiện theo đuổi lựa chọn của mình.
Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” được Báo Đầu tư, nay là Báo Tài chính - Đầu tư, xây dựng từ năm 2007, gắn với Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam. Qua gần 20 năm, chương trình đã đến với hơn 40 tỉnh, thành phố, huy động hàng chục tỷ đồng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tài trợ để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên.
Ông Lê Trọng Minh, Phó tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư bày tỏ tình cảm đặc biệt khi lần đầu học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” được trao tới sinh viên Học viện.
![]() |
| Ông Lê Trọng Minh, Phó tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cùng bà Trần Kim Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage trao học bổng cho các sinh viên. |
Theo ông Minh, mỗi lần đến một ngôi trường mới, chương trình lại có thêm cơ hội gặp những người trẻ với những câu chuyện và ước mơ riêng. Với Học viện Phụ nữ Việt Nam, sự gặp gỡ trong đúng ngày khai trường càng khiến những suất học bổng trở nên ý nghĩa.
“Chúng tôi rất vui và trân trọng khi năm nay, lần đầu tiên học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” có cơ hội đến với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tôi mong đây sẽ là điểm khởi đầu cho một sự gắn bó lâu dài. Mỗi suất học bổng có thể chưa giải quyết hết những khó khăn mà các em đang đối mặt, nhưng chúng tôi hy vọng các em cảm nhận được rằng trên con đường học tập của mình luôn có những người tin tưởng, quý mến và sẵn sàng đồng hành”, ông Minh chia sẻ.
![]() |
| Bà Trần Kim Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage trao học bổng cho các sinh viên. |
Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Phụ nữ Việt Nam diễn ra với sự tham dự của đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và nhà tài trợ. Báo Tài chính - Đầu tư, SeABank cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp có mặt trong nhóm các đơn vị đồng hành với hoạt động học bổng dành cho sinh viên.
![]() |
|
Ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cùng PGS.TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên. |
Năm học mới, Học viện đón hơn 2.500 tân sinh viên thuộc 17 chương trình đào tạo. Tổng quy mô người học của Học viện hiện ở mức hơn 10.000 sinh viên, học viên. Bên cạnh cơ sở tại Hà Nội, cơ sở Gia Lâm đã đi vào hoạt động; Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại TP.HCM cũng được thành lập và triển khai tuyển sinh hai chương trình trong năm 2026.
Tại lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam xác định năm học 2026 - 2027 theo phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, lấy chất lượng và sự phát triển của người học làm thước đo quan trọng.
Yêu cầu được Học viện đặt ra là sinh viên sau tốt nghiệp cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, khả năng thích ứng với thị trường lao động, tinh thần đổi mới sáng tạo cùng ý thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Trước sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, người học được khuyến khích sử dụng công nghệ thông minh, sáng tạo nhưng phải giữ tư duy độc lập và liêm chính học thuật.
![]() |
| PGS.TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên. |
Bởi vậy, một suất học bổng đến đúng lúc đôi khi mang giá trị lớn hơn con số ghi trên giấy. Đó có thể là khoản học phí của một học kỳ, tiền mua giáo trình, một chiếc máy tính phục vụ học tập hoặc đơn giản là thêm một khoảng thời gian để sinh viên có thể tập trung hơn cho giảng đường thay vì quá sớm chịu sức ép mưu sinh.
Với những sinh viên nhận học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”, hành trang cho năm học ấy có thêm sự sẻ chia của những người chưa chắc từng biết câu chuyện của các em, nhưng vẫn sẵn lòng đặt niềm tin vào những cố gắng phía trước.
-
Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” lần đầu đến với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam -
[Ảnh] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới -
Quảng Ngãi khánh thành 4 trường nội trú tại các xã biên giới -
Chiến dịch 500 ngày đêm: Khi khoa học nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng dự khai giảng tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm -
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân ngày khai trường -
Hậu kiểm gần 147.000 trường hợp hưởng chính sách Nghị định 178
-
Greenfeed duy trì hiệu quả kinh doanh, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính -
Điều gì khiến đảo sinh thái bên sông Cấm trở thành trung tâm mới của Hải Phòng? -
PVEP: Giữ vững nền tảng, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/9/2026 -
Báo cáo thường niên PVFCCo - Phú Mỹ xếp thứ hai toàn cầu tại LACP Vision Awards -
HD SAISON công bố thông tin được chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý





