Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Học sinh Hàn Quốc được xem truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên
Lan Chi - 26/04/2018 22:28
 
Kim Jong-un sẽ là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đầu tiên bước sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.
Người dân hai miền Triều Tiên đang kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sáng 27/4
Người dân hai miền Triều Tiên kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sáng 27/4

Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên sẽ diễn ra ngày 27/4 tại Ngôi nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) trong Khu phi quân sự.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại biên giới lúc 9h30 sáng 27/4. Ông Kim Jong-un sẽ đi qua giới tuyến quân sự - đường biên giới chính thức giữa hai miền để tới nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. Như vậy, ông Kim trở thành người lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua biên giới hai bên kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo dự kiến cùng trồng một cây lưu niệm.

Nhiều thành phố tại Hàn Quốc trang bị màn hình tivi khổng lồ đã truyền hình trực tiếp cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên. Thậm chí, vào thời điểm đó, học sinh được tạm nghỉ học để được xem truyền hình trực tiếp sự kiện này.

“Đó là một thời khắc quan trọng trong lịch sử của đất nước và là một cơ hội tốt để cảm nhận về lịch sử. Các em được giáo dục về sự thống nhất đất nước qua việc xem truyền hình trực tiếp hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt tay nhau”, ông Park Sung-il, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Baekun ở thành phố Gwangju nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư