-
Lần đầu tiên Việt Nam có đề án nâng cao sức khỏe cho đất -
Thừa Thiên Huế ký kết hợp tác với Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên -
Việt Nam có nên áp thuế carbon? -
Khánh Hòa lập Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương -
TCAF đồng ý hỗ trợ nguồn vốn chi trả lượng giảm phát thải trị giá 40 triệu USD cho Việt Nam -
Chủ tịch Quốc hội: Nông dân phải là nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội
COP16, diễn ra từ ngày 21/10, là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực tế và thúc đẩy việc thực hiện các cam kết bảo vệ đa dạng sinh học đã được đưa ra tại Hội nghị Montreal năm 2022. (Ảnh: undp.org) |
COP16, diễn ra từ ngày 21/10/2024, là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực tế và thúc đẩy việc thực hiện các cam kết bảo vệ đa dạng sinh học đã được đưa ra tại Hội nghị Montreal năm 2022. Theo đó, 196 quốc gia đã ký một hiệp ước lịch sử, đặt mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đất và biển vào năm 2030.
Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (The Nature Conservancy), số lượng và phân bố của các loài đang giảm sút đáng kể. Cụ thể, báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chỉ ra thế giới đang phải trải qua tổn thất lớn nhất kể từ thời khủng long, với khoảng 1 triệu loài thực vật và động vật hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Trong khi đó, báo cáo hai năm một lần Living Planet của Tổ chức Hoang dã thế giới (WWF) và Hiệp hội Động vật học London công bố trong tháng này chỉ ra rằng quần thể động vật hoang dã toàn cầu đã giảm trung bình 73% trong 50 năm. Báo cáo cho biết khu vực Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận mức giảm trung bình 95% về số lượng động vật hoang dã. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do hoạt động của con người như phá rừng, săn bắn, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Rừng Amazon, lá phổi xanh của Trái đất, đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Việc mở rộng diện tích canh tác, xây dựng đường sá, cháy rừng và hạn hán đã đẩy nhiều loài động thực vật đến bờ vực tuyệt chủng.
Bà Laura Rico, Giám đốc chiến dịch tại Avaaz, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động toàn cầu, bày tỏ hy vọng COP16 sẽ là cơ hội để các quốc gia bắt tay vào hành động và tập trung vào các cơ chế thực hiện, giám sát và tuân thủ, sau đó được ứng dụng phát triển tại các quốc gia cũng như kế hoạch quốc gia của các nước.
Về giải pháp, các chuyên gia cho rằng người bản địa đang ở tuyến đầu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu bởi họ là người đã chăm sóc đất đai, chữa lành đất đai thông qua hệ thống quản lý, hệ thống chăm sóc và lối sống.
Là nước chủ nhà của COP16, Colombia đã cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. Bộ trưởng Môi trường Colombia, bà Susana Muhamad, nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển bền vững và khẳng định rằng bảo vệ đa dạng sinh học không hề mâu thuẫn với phát triển kinh tế.
-
Hội nghị Đa dạng sinh học lần thứ 16 (COP16): Tìm giải pháp ngăn suy giảm đa dạng sinh học -
Việt Nam có nên áp thuế carbon? -
Khánh Hòa lập Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương -
TCAF đồng ý hỗ trợ nguồn vốn chi trả lượng giảm phát thải trị giá 40 triệu USD cho Việt Nam -
Chủ tịch Quốc hội: Nông dân phải là nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội -
Vingroup hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới tương lai xanh -
Cảnh báo về cuộc sống tại các thành phố lớn khi trái đất tiếp tục ấm lên
- Huda nâng tầm trải nghiệm hè 2024 với nhiều hoạt động bùng nổ
- KCN Nam Đình Vũ chính thức khai thác tuyến đường song hành đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện
- Khám phá hương vị thủy sản Hàn Quốc tại sự kiện KOREA FESTIVAL 2024
- Triển lãm quốc tế về máy và thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su
- Tự động hóa vận hành hệ thống Core Banking để nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng
- Bizman Media bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao mới