-
[Ảnh] Trang trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM -
[Ảnh] Xúc động hình ảnh người dân TP.HCM cầm hoa trắng, xếp hàng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ -
Green SM chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện tại Mỹ -
Tuổi trẻ Bộ Tài chính huy động gần 6 tỷ đồng cho hoạt động cộng đồng -
Hà Nội thúc đẩy xuất bản số, phát triển kinh tế tri thức
Sáng 14/10, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM gồm 13 thành viên đã ra mắt. Trong đó, ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM làm chủ tịch Hội.
Các phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM gồm: bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch chuyên trách; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra của Hội Nhà báo TP.HCM.
![]() |
| Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức ra mắt. |
Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2026, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo thành phố trong giai đoạn mới.
Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá của Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Chủ tịch Hội cho biết, Hội quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, Hội xác định mục tiêu trở thành "mái nhà chung" thực sự của người làm báo TPHCM; là trung tâm đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa hội viên với các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí.
Một trong những đột phá chiến lược được Hội Nhà báo TP.HCM tập trung trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền tảng thông tin số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên đồng bộ và ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành cũng như tác nghiệp báo chí.
![]() |
| Ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. |
Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo TP.HCM đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo.
"Điều đáng trân trọng là trong suốt nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật. Đây là một kết quả rất đáng tự hào, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng của những người làm báo Thành phố mang tên Bác", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo TP.HCM tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.
Đồng thời, hội cần kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với việc sắp xếp hệ thống báo chí; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý và phản ứng nhanh khi nhà báo bị cản trở tác nghiệp.
![]() |
| Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. |
Ông Lê Quốc Minh cũng yêu cầu chú trọng đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng số, tác nghiệp đa nền tảng; tăng cường đạo đức nghề nghiệp, quản lý văn hóa phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đặc biệt, hội cần phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Thành ủy thống nhất đầu mối tổ chức giải báo chí của thành phố, phát huy uy tín các giải thưởng hiện có. Cùng với đó, mở rộng hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện và huy động nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động của hội.
Phát biểu tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đã đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ làm báo thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2026.
Theo bà Tuyết, dù trải qua nhiều thử thách lớn từ đại dịch Covid-19, biến động của truyền thông số đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, báo chí TP.HCM vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng ghi nhận và biểu dương Hội Nhà báo thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương hợp nhất 3 tổ chức Hội. Tạo sự đoàn kết, gắn bó và không ngừng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng cho hội viên.
![]() |
| Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội. |
Trong thời gian tới, bà đề nghị hội chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và kiến thức pháp luật; xây dựng đội ngũ người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên", có trách nhiệm xã hội, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.
Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm; thực sự trở thành "mái nhà chung", bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo, làm cầu nối giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền và người dân.
Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về báo chí, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của công chúng trong môi trường số.
Bà cũng đề nghị nâng cao chất lượng Giải Báo chí TP.HCM và các giải chuyên đề, khuyến khích sáng tạo những tác phẩm có giá trị, đồng thời tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí toàn quốc.
"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định báo chí là lực lượng nòng cốt, tin cậy trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân", bà Tuyết khẳng định.
-
Hà Nội tích hợp sự hài lòng của người dân vào Chỉ số cải cách hành chính -
Metro số 1 tăng 18 chuyến sáng 14/10 phục vụ người dân tiễn đưa Anh hùng liệt sĩ -
Sắp xếp cơ sở giáo dục phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục -
Hơn 90.000 lượt người tham gia Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh lần thứ X -
Ra mắt sách Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở -
Chủ tịch Hà Nội sẽ đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp xanh -
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp
-
Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn -
GSK đồng hành cùng cộng đồng y khoa nâng cao nhận thức và cập nhật tiến bộ khoa học về hen nặng tại Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 14/10/2026 -
Huế: Hơn 800 doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2026 -
VPBank tiếp tục mở rộng chuỗi giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh mùa cuối năm -
SeABank thông báo mời thầu




