-
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024 -
Hải Phòng: Di tích đền thờ Lê Khắc Cẩn đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia -
Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5 -
Phòng chống đuối nước thương tâm -
Hà Nội yêu cầu trường tư thục công khai học phí, khoản thu -
Tự hào người lính đặc công nước ba lần đánh chìm tàu địch
TIN LIÊN QUAN | |
Bắc Ninh điều chỉnh lại lễ hội chém lợn | |
Lễ hội Chém lợn có từ bao giờ? |
Sáng mùng 5, lễ hội bắt đầu với các hoạt động hát quan họ, thi nấu xôi... Chiều cùng ngày, hai “ông ỉn” được rước từ nhà nuôi về đình để mùng 6 tháng Giêng, tiến hành nghi thức rước quanh làng, qua nơi tướng Đoàn Thượng chém lợn khao quân sẽ long trọng diễn ra. Đúng giờ Ngọ ngày hôm nay, mùng 6 tháng Giêng (tức 24/2), hai thủ đao sẽ khai đao giữa sân đình và làm cỗ ngọc tế thánh theo nghi thức truyền thống.
Lễ hội chém lợn để tưởng nhớ tướng quân Đoàn Thượng đã chém lợn khao quân |
Mặc dù có khuyến nghị của Tổ chức Động vật châu Á về việc bãi bỏ lễ hội chém lợn, vì tổ chức này cho rằng đây là một nghi lễ dã man. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng chưa ra một quyết định chính thức nào về việc này.
Các bô lão của làng cho rằng, lễ hội là việc của làng và nghi thức chém lợn không vi phạm pháp luật nên phải để dân làng tự quyết. “Chúng tôi muốn giữ bản sắc của cha ông”, ông Nguyễn Đình Lợi, Hội trưởng Hội người cao tuổi làng Ném Thượng, Phó ban tổ chức lễ hội chém lợn nói.
Được biết, trước Tết, trưởng các dòng họ trong làng Ném Thượng đã họp bàn với nhau và thống nhất sẽ giữ nghi thức truyền thống của cha ông là chém lợn ở sân đình.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị Chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội.
Theo đó, thay vì tục lệ chém lợn giữa sân đình với sự tham dự của đông đảo mọi người, nghi thức này sẽ được chuyển vào một khu vực dành riêng để làm cỗ ngọc tế thánh, hạn chế số lượng người tham gia, đặc biệt không cho phép trẻ em chứng kiến, yêu cầu người dân không dùng tiền nhúng vào máu lợn để “lấy may” gây phản cảm.
Tưng bừng lễ hội rước Pháo làng Đồng Kỵ () Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết Ất Mùi) tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tưng bừng diễn ra lễ rước Pháo Đồng Kỵ thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây là một trong những lễ hội được tổ chức sớm nhất trong năm và có nhiều nét văn hoá đặc sắc nên nhận được sự quan tâm và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan. |
Bình Định: Nô nức trẩy hội chợ Gò () Cứ mỗi độ xuân về, hàng vạn người dân miền đất võ và du khách thập phương lại nô nức về huyện Tuy Phước (Bình Định) để tham dự Lễ hội Chợ Gò Trường Úc, cùng nhau tham gia các trò chơi truyền thống và mua lộc về nhà. |
Hà Nội đã sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương () Lễ hội chùa Hương chính thức khai mạc ngày mùng 6 tháng Giêng, nhưng từ mùng 2, người đi lễ đã nườm nượp. |
Duy Hữu (Tổng hợp)
-
Phòng chống đuối nước thương tâm -
Hà Nội yêu cầu trường tư thục công khai học phí, khoản thu -
Tự hào người lính đặc công nước ba lần đánh chìm tàu địch -
“Đại tiệc” âm nhạc tại Phố Cổ Hoa Lư - Ninh Bình -
Trường đại học top 3 Singapore đến Việt Nam mở văn phòng -
Mùa tuyển sinh đại học 2024: Chọn đăng ký xét tuyển hay tham gia kỳ thi riêng? -
Những thành tựu kinh tế nổi bật của đất nước
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 1)
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập