Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hơn 1.000 sản phẩm ba miền hội tụ tại Lễ hội “Tết xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023”
Nguyễn Ngân - 27/12/2022 16:14
 
Ngoài việc mở bán hơn 1.000 mặt hàng nông sản, đặc sản, Lễ hội còn có nhiều hoạt động hướng về Tết cổ truyền như trò chơi dân gian, khu ẩm thực ngày tết, các workshop đặc sắc,…

Lễ hội “Tết xanh quà Việt – Xuân Quý Mão 2023” chính thức khai mạc từ sáng 27/12 tại khu hoạt động cộng đồng tòa nhà Lanmark 81, do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), CLB DN dẫn đầu LBC, Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện lần này, có hơn 1.000 sản phẩm là nông đặc sản của gần 100 gian hàng đến từ các địa phương: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Tp HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình.... Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam như OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm VietGap, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc, sản phẩm có tiêu chuẩn HACCP, ISO, Hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu cùng bình chọn, Hàng VNCLC - Chuẩn hội nhập. Trong đó, nhiều sản phẩm đã tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế thông qua đường chính ngạch.

Lễ hội
Lễ hội "Tết xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023" mở bán hơn 1.000 đặc sản, nông sản hội tụ từ bao miền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Chương trình Vòng Tay Việt đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho học sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi vì Covid-19. Đồng thời, diễn ra Chương trình Xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm vào các siêu thị thuộc hệ thống Central Retail tại Việt Nam; các tọa đàm chuyên đề: Cuộc sống xanh - Thực phẩm tốt cho sức khỏe, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại; Gameshow: hỏi đáp về văn hóa vùng miền trong ngày Tết, món ngon ngày Tết...

Bà Vũ Kim Anh, PGĐ Trung tâm BSA, Phó Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Ở phần hội, chúng tôi tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách tham quan như: Trải nghiệm ẩm thực – Món ngon ngày tết, học cách chưng mâm ngũ quả. Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân tộc các vùng miền như: dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm của đồng bào Thái ở Nghệ An, Thái Bình; làm tinh dầu bằng các loại thảo dược thiên nhiên cũng như chương trình tặng chữ, hái lộc đầu năm; học cách xếp gạo làm tranh, làm sản phẩm sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên…”

Lễ hội sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 1/1/2023.

Bảo đảm lưu thông hàng hóa và cung cấp điện liên tục dịp Tết Quý Mão 2023
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm phương tiện tham gia vận tải hành khách, hàng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và cung ứng hàng hóa, cung cấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư