
-
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa toàn cầu
-
Công viên địa chất Lạng Sơn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
-
Hà Nội dồn lực cải thiện chất lượng quản trị công
-
Báo Tài chính - Đầu tư nhận bằng khen của Thành phố Hải Phòng
-
Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Khẩn trương thi công để về đích ngày 19/8 -
Hải Phòng: Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với trẻ em
Thoả thuận hợp tác về giáo dục đại học giữa 2 năm giai đoạn 2025-2027
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng vừa có buổi hội đàm với bà Veronika Varga-Bajusz, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Đổi mới Hungary.
Thứ trưởng cảm ơn Bộ Văn hóa và Đổi mới Hungary đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT Việt Nam để hoàn tất đàm phán và đi đến ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục đại học giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Văn hóa và Đổi mới Hungary giai đoạn 2025-2027.
![]() |
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Quốc vụ khanh Péter Sztáray ký Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum (SH) giai đoạn 2025-2027 |
Thỏa thuận này sẽ tạo khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Phía Việt Nam mong muốn, ngoài tối đa 200 suất học bổng Hiệp định như thỏa thuận trong văn bản ký kết, phía Hungary có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa du học sinh Việt Nam sang học các ngành mà Hungary có thế mạnh và Việt Nam đang cần như ngành Y, Dược, Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp và công nghệ thực phẩm,...
Hungary là một đất nước thanh bình, an toàn và đang là điểm đến lý tưởng cho du học sinh nước ngoài sang học tập. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, có 4 yếu tố có thể thu hút nhiều hơn nữa học sinh Việt Nam sang Hungary học tập.
Đó là hai nước có quan hệ hợp tác lâu đời gần 75 năm và Hungary là đất nước thân thiện, thanh bình; Hungary có thế mạnh về nhiều ngành đào tạo không thua kém gì các nước tiên tiến như Anh, Mỹ, Úc…; có nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên; chi phí đào tạo và chi phí sinh hoạt hợp lý.
Hungary đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 du học sinh
Cho tới nay, Hungary đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 du học sinh có trình độ về khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, trong đó, nhiều người đã trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của Việt Nam, các nhà khoa học trong các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nhân thành đạt trên các lĩnh vực.
“Hợp tác giáo dục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam đang là nước có số lượng sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Hungary đông nhất và cũng là nước có số lượng sinh viên đông đảo nhất tham gia các khóa học bằng tiếng Hungary. Những sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ là những hạt nhân tích cực trong viêc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia”, Quốc vụ khanh Péter Sztáray chia sẻ.
Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Quốc vụ khanh Péter Sztáray đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum (SH) giai đoạn 2025-2027. Bằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác này, Chương trình học bổng do Chính phủ Hungary cấp cho Việt Nam tiếp tục được thực hiện trong 3 năm tới, tạo thêm cơ hội đi du học cho sinh viên và công dân Việt Nam theo học các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Sau buổi hội đàm giữa Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Quốc vụ khanh Péter Sztáray, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã hội đàm với Phó Quốc vụ khanh Miklós Lengyel về học bổng Stipendium Hungaricum.
Tại đây, hai Bên trao đổi và thống nhất những hoạt động hợp tác trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa hai nước như thúc đẩy giao lưu, phát triển công tác giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học tại Hungary và tiếng Hungary và văn hóa Hungary tại Việt Nam; khôi phục lại ngành đào tạo tiếng Hungary tại Trường Đại học Hà Nội; xây dựng khoa Việt Nam học tại một số cơ sở giáo dục đại học của Hungary; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo các cơ sở đào tạo của hai nước thông qua diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Hungary; đẩy mạnh quảng bá về giáo dục hai nước.
Du học sinh Việt Nam giữ gìn và phát huy hình ảnh đẹp của đất nước
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm và làm viêc tại Trường Đại học ELTE. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Hungary về công tác đào tạo và cũng là một trong những trường đại học lâu đời của Hungary với gần 400 năm tuổi.
Hiện nay, trường có gần 40.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên nước ngoài, sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại đây có 95 em. Với hơn 100 chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, đây là lợi thế rất lớn để trường có thể thu hút được nhiều sinh viên quốc tế.
GS. László Borhy, Hiệu trưởng Trường Đại học ELTE cho biết, trường có Khoa Tiếng Việt và đây là trường đại học duy nhất tại Hungary có khoa dạy tiếng Việt. Trường đang có kế hoạch nâng cấp Khoa Tiếng Việt lên thành Khoa Việt Nam học.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, với việc thành lập Khoa Việt Nam học, nhà trường không chỉ đơn thuần dạy tiếng Việt mà còn dạy cả về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hà Nội phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Trường Đại học ELTE trong việc này.
![]() |
Học sinh học tập tại trung tâm dạy tiếng Việt Budapest |
Thực hiện mục đích tìm hiểu về tình hình việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm dạy tiếng Việt Budapest. Cùng tiếp và làm việc với đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Budapest.
Trung tâm được thành lập năm 2010 thực hiện 2 chức năng chính là dạy tiếng Việt và kết nối cộng đồng. Hiện nay trung tâm có 9 lớp dạy tiếng Việt với 70 học sinh. Sau 14 năm qua, Trung tâm từ lúc chỉ có 1 lớp với 1 cô giáo đến nay đã có 3 lớp với 8 thầy cô giáo tham gia giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Năm nào Trung tâm cũng tuyển được học sinh mới.
Ngoài hoạt động dạy học tiếng Việt, Trung tâm duy trì tổ chức hằng năm “Ngày hội tiếng Việt”, Trại hè VIETCAMP cho thanh thiếu niên Việt Nam đang sinh sống tại đây. Trung tâm cũng tham gia tích cực vào Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt được tổ chức tại các nước châu Âu. Từ năm 2022 và hưởng ứng và tham gia tích cực vào “Ngày tôn vinh tiếng Việt” với đa dạng các hoạt động và cách thức tổ chức và tham gia. Tại thời điểm đoàn đến thăm, Trung tâm đang phát động cuộc thi “Việt Nam trong tôi” dành cho trẻ em người Việt Nam đang sinh sống tại Hungary.
-
Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Khẩn trương thi công để về đích ngày 19/8 -
Hải Phòng: Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với trẻ em -
Báo chí cùng Cà Mau đồng hành phát triển trong kỷ nguyên mới -
Việt Nam có 6 đại học vào Top 10% thế giới -
Làm việc giữa trời nắng như đổ lửa để dòng điện không ngừng -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ nhất -
Chung kết Miss Earth Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 28/6 tại Hải Phòng
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/6
-
2 Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways
-
3 Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
4 Nghị quyết lịch sử về “chốt” 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể có hiệu lực từ ngày 12/6
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư