Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội
Khách du lịch dịp Tết mang lại doanh thu 789 tỷ đồng
Thanh Nga - 24/02/2018 11:33
 
Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hà Nội đón 246.207 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu từ 789 tỷ đồng. Các điểm tham quan với nhiều chương trình đón Tết được đầu tư công phu đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi giải trí của du khách và người dân trong dịp tết.
Baaor tàng dân tộc học là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế
Bảo tàng dân tộc học là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế

Báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, khách du lịch đến Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2018 tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 ngày, từ 14/2/2018 đến 18/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tháng GIêng), Thủ đô Hà Nội đón tổng số 246.207 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, khách quốc tế đạt 69.207 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội đạt 49.829 lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ 2017; khách du lịch nội địa đạt khoảng 177.000 lượt khách, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2017. Tổng thu từ khách du lịch đạt 789 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo số liệu từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an Thành phố, dịp Tết Nguyên đán 2018 từ ngày 14/2/2018 đến 18/2/2018, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu vẫn tập trung vào các thị trường khách du lịch trọng điểm của Hà Nội như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Đài Loan, Australia, Malaysia và Thái Lan. Đặc biệt, trong 5 ngày Tết Nguyên đán 2018, lượng khách du lịch đến từ Vương Quốc Anh tăng mạnh với 2.859 lượt khách, tăng 53.98% so với cùng kỳ năm trước. Khách Việt kiều cũng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2018 với 242 lượt khách, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2017.  

Các điểm tham quan đều tăng khá so với cùng kỳ, tiêu biểu là Bảo tàng Dân tộc học, Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (riêng 2 ngày ngày mùng 1 và mùng 2 âm lịch đón 12.557 lượt khách, tăng 55,4% so với cùng kỳ), Khu di tích danh thắng Hương Sơn (từ 29/12/2017 đến 3/1/2018 âm lịch, đón khoảng 2.300 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). Tại một số điểm tham quan khác trên địa bàn lượng khách du lịch đến tương đương so với năm ngoái như: Đền Ngọc Sơn; Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam…

Khu di tích danh thắng Hương Sơn đón khoảng 2.300 lượt khách trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất
Khu di tích danh thắng Hương Sơn đón khoảng 2.300 lượt khách trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất

Chào đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các chương trình đón Tết tại những điểm du lịch trên địa bàn đã được tổ chức khá chu đáo và công phu. Các chương trình và lễ hội chào đón Tết mang không khí cổ truyền dân tộc đã được tổ chức thành công tốt đẹp như: Chương trình “Tết Việt” (Hoàng Thành Thăng Long), Hội chữ Xuân Mậu Tuất (Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám), chương trình “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) và Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 đã thu hút đông đảo  khách du lịch và người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan và vui chơi. 

Bên cạnh đó, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn lần đầu tiên tổ chức Chương trình Lễ hội hòa âm ánh sáng “Light music Festival” mở cửa đón khách đến 21h00 diễn ra từ ngày 17/2 - 16/3/2018 và Công viên Hồ Tây tổ chức chương trình “Tết Phương Đông”, từ ngày 16/2 - 25/2/2018, đã diễn ra nhiều hoạt động trang trí cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi giải trí của du khách trong dịp tết.

Tại nhiều khách sạn lớn cũng đã tổ chức đón Giao thừa cho những khách đang lưu trú tại khách sạn bằng nhiều hình thức như: chợ Tết Hà Thành (Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội), Đặt gói phòng tết (Khách sạn Sheraton), tiệc đếm ngược (Khách sạn Pan Pacific), tiệc Giao thừa (Khách sạn Apricot)… chương trình “Trọn gói tất niên” (Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Tản Đà, huyện Ba Vì)…

Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
Sáng nay, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) khai mạc phiên chợ đặc biệt nhất trong năm, phiên chợ dành cho những người nghèo, người có hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư