Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Khách sạn Caravelle phải giải trình việc nhập 92 máy trò chơi điện tử có thưởng
Hoàng Nam - 30/10/2014 09:54
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu Công ty liên doanh hữu hạn Khách sạn Chanis Caravelle - thường được biết tới với tên gọi Caravelle Hotel nổi tiếng, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc công ty được nhập 92 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Người Việt tham gia casino, tại sao không
Vụ kiện đòi hơn 55 triệu USD tiền thắng bạc đã bất ngờ chấm dứt
Có nên cho người Việt vào chơi casino?
Đặt cược thấp: Lôi kéo người nghèo, không hút người giàu
Dự án casino: Đường dài mới biết... ngựa đau

Trước đó, vào giữa tháng 10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tài liệu bổ sung cho việc nhập khẩu máy trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh hữu hạn Khách sạn Chanis Caravelle.

  Khách sạn Caravelle phải giải trình việc nhập 92 máy trò chơi điện tử có thưởng  
  Chỉ được nhập không quá 60 máy trò chơi điện tử có thưởng, nhưng Khách sạn Caravelle đã nhập tổng cộng 92 máy  

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 433/GPDC2 được cấp ngày 6/3/2002, Công ty được phép kinh doanh 60 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Đồng nghĩa, Công ty được được phép nhập khẩu số lượng máy trò chơi có thưởng cho người nước ngoài không vượt quá 60 máy.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên bảng kê số lượng máy đang kinh doanh tại thời điểm ngày 14/9/2014 của Công ty, số lượng máy trò chơi có thưởng cho người nước ngoài được nhập khẩu từ năm 2008 tới nay là 92 máy. 

Vì vậy Bộ đang yêu cầu Khách sạn Caravelle giải trình về số lượng máy trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài đã nhập khẩu vượt số lượng cho phép.

Khách sạn Caravelle tọa lạc tại vị trí trung tâm Sài Gòn kể từ khi mở cửa vào năm 1959.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư