Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam - Vietnam Expo 2023
Nhung Bùi - 05/04/2023 11:23
 
Hội chợ diễn ra từ ngày 5/4 đến ngày 8/4/2023 tại Hà Nội, thu hút 500 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sáng 5/4/2023, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (Vietnam Expo 2023) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty Vinexad tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng ban tổ chức hội chợ, đánh giá: “Trải qua 31 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế”.

Lễ khai mạc Hội chợ Vietnam Expo 2023. Ảnh: Vinexad.

Năm nay, Vietnam Expo thu hút khoảng 500 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với quy mô 600 gian hàng, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước.

Các gian hàng chia thành 5 nhóm ngành hàng cụ thể sau: (1) Các doanh nghiệp “Thương hiệu Quốc gia” và xuất khẩu; (2) Khu gian hàng quốc tế; (3) Điện tử - máy móc thiết bị và Công nghiệp hỗ trợ; (4) Công nghệ Số - Thương mại điện tử; (5) Công nghiệp Thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm quan các gian hàng tại Vietnam Expo 2023. Ảnh: Vinexad.
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm quan các gian hàng tại Vietnam Expo 2023. Ảnh: Vinexad.

Chia sẻ với Báo Đầu tư, đại diện Công ty công nghệ Tianjin, đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất phụ kiện xe đạp tại thị trường Trung Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham dự Vietnam Expo. Phía Tianjin đánh giá cao tiềm năng tại thị trường Việt Nam, mong muốn thông qua cơ hội này để tìm kiếm đối tác phù hợp. Đại diện công ty cũng tiết lộ họ dự định sẽ tiếp tục tham dự Vietnam Expo trong nhiều năm tới.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Hotanuts, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sản phẩm hạt điều từ Việt Nam đi các nước châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Malaysia… cho biết đã từng tham dự nhiều hội chợ tại nước ngoài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Hotanuts mang sản phẩm đi trưng bày tại hội chợ Việt Nam nói chung và Vietnam Expo nói riêng. Dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng 2 năm vừa qua, Hotanuts vẫn duy trì tăng trưởng đều đặn 5-10%. Doanh nghiệp kỳ vọng việc tham dự Vietnam Expo sẽ giúp họ tăng khả năng đưa thương hiệu với khách hàng, đồng thời thu về kinh nghiệm để những lần tham dự hội chợ sau, cả trong nước lẫn quốc tế, sẽ hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh các gian hàng tại Vietnam Expo 2023

Ảnh: Nhung Bùi.

Ngoài các gian hàng trưng bày, Hội chợ cũng tổ chức các hội thảo chuyên ngành theo nhiều phiên và chủ đề khác nhau, giúp tăng tính hiệu quả trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại giữa thị trường trong và ngoài nước.

Các phiên cụ thể gồm:

- Hội thảo “Công nghệ Blockchain: Khởi tạo tiến trình thương mại quốc tế”, diễn ra trong ngày 5/4, được tổ thức dưới sự phối hợp với Hiệp Hội Blockchain Việt Nam;

- Chương trình kết nối “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường thế giới qua thương mại điện tử”, tổ chức ngày 6/4, dưới sự phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Hội thảo: Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc”, tổ chức ngày 7/4, dưới sự phối hợp của Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội.

Vietnam Expo 2023 sẽ mở cửa từ 9h - 17h ngày từ ngày 5 đến ngày 8/4/2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện dự kiến đón tiếp trên 20.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch và làm việc tại Hội chợ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư