-
Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, bền vững -
Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam -
Báo cáo Traveloka SEA Index: Phú Quốc nổi bật trên bản đồ du lịch Đông Nam Á -
Từ miền di sản Kinh Bắc đến hành trình kết nối du lịch Việt Nam -
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm
![]() |
| Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ du lịch và Lễ hội hoa xuân Sa Đéc 2023 |
Phát biểu khai mạc, Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố Hoa hồng - Thành phố tình yêu”, Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ 6 - 13/01/2023 là sự kiện trọng đại, mở đầu cho năm mới 2023 - năm hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Sa Đéc, đặc biệt là điều kiện, tiền đề để TP. Sa Đéc tổ chức Festival Hoa lần thứ nhất vào dịp cuối năm 2023.
Nhằm tiếp tục duy trì tổ chức Lễ hội Hoa Xuân hằng năm; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam và hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập TP. Sa Đéc (14/10/2013 – 14/10/2023), UBND TP. Sa Đéc xây dựng Kế hoạch tổ chức chu đáo, ấn tượng các hoạt động Tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội mừng Xuân Quý Mão năm 2023, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và TP. Sa Đéc nói riêng đến với du khách trong và ngoài Tỉnh, qua đó khai thác tốt các tiềm năng phát triển du lịch Sa Đéc trong thời gian tới. Tạo không khí vui tươi phấn khởi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan du lịch của nhân dân và du khách nhân dịp Xuân về. Yêu cầu các hoạt động tại Lễ hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và mang tính văn hóa - nghệ thuật cao.
Theo Ban tổ chức, tham gia lễ hội, du khách sẽ được thưởng lãm những không gian hoa tại Làng hoa Sa Đéc; Hội thi Hoa hồng đẹp và Bonsai mai vàng; Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch; thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại các gian hàng ẩm thực đường phố. Đặc biệt, điểm nhấn của Lễ hội Hoa Sa Đéc năm nay là đưa vào hoạt động “Dòng sông hoa”, giới thiệu và trưng bày 102 món ăn và các loại bánh dân gian từ thương hiệu bột gạo Sa Đéc truyền thống… hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng đẹp khi đến với TP. Hoa Sa Đéc.
Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings công bố và trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho UBND TP. Sa Đéc với nội dung: “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn và bánh dân gian từ Bột Sa Đéc cùng lúc nhiều nhất Việt Nam (102 món)”.
![]() |
| Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings trao quyết định và bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho UBND TP Sa Đéc. Ảnh: Baodongthap.vn |
Hiện diện tích hoa kiểng của TP. Sa Đéc trên 900 ha, tăng 222 ha so với năm 2021, tập trung chủ yếu tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, với hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, chia ra thành 3 nhóm lớn: kiểng công trình, trang trí nội thất (chiếm 65%), kiểng cổ bonsai 15% và hoa các loại 20%.
Bên cạnh trồng hoa kiểng truyền thống, nông dân Sa Đéc còn tự tìm tòi các giống mới, phù hợp với khí hậu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển hàng năm. Tổng số hộ sản xuất hoa kiểng ở TP. Sa Đéc là trên 2.500 hộ, tăng 400 hộ so với năm 2016, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2022 ước khoảng 3.349 tỷ đồng, chiếm 79,32% giá trị sản xuất nông nghiệp, gấp 3,8 lần so với giá trị trồng trọt cây hàng năm, tăng 269,26% so với năm 2015 (907 tỷ đồng).
Không ngừng phát huy đổi mới tìm tòi và khởi nghiệp trên chính làng hoa, nhằm tạo sự mới lạ, thu hút khách hàng, thời gian gần đây, nông dân Làng hoa Sa Đéc đã không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm mới, từ việc lai tạo, ghép cây cho đến việc tạo dáng, giúp nâng cao giá trị cây trồng, tăng thêm thu nhập đáng kể cho người dân so với cách trồng truyền thống và tạo nguồn lực mới cho địa phương, góp phần quảng bá, tạo thêm điểm nhấn và tăng sức hấp dẫn manh lại giá trị kinh tế cao cho Làng hoa Sa Đéc trăm tuổi.
-
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm -
Không sao chép bản làng, Phú Thọ tạo “ADN” cho du lịch Sơn Lương, Long Cốc -
[Interview] Doanh nhân Tào Đức Hiệp - Người thổi hồn văn hóa cho du lịch đường sắt -
CEO NewStar Tour: Chúng tôi muốn thay đổi cách người Việt đi xuyên Việt -
Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 đón khoảng 60.000 lượt khách -
Thêm lựa chọn du ngoạn Kazakhstan và Cộng hòa Séc từ Hà Nội với các đường bay mới của Vietjet
-
FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Ai Cập, tăng cường hiện diện tại cửa ngõ kết nối ba châu lục -
Hai quỹ nước ngoài cùng SSIAM và Leadvisors dự kiến rót vốn vào EVF -
VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 -
Stavian muốn phát triển hạ tầng siêu trí tuệ tại Việt Nam -
LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mua sắm dịp 20/10, giảm giá đến 50%
-
Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn


.jpg)