-
Hưng Yên làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác giáo dục và đào tạo -
Tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng -
Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường -
Chủ động nguồn cung, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước năm học mới -
3 trường hợp du học sinh học bổng ngân sách nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo
Sáng ngày 19/8, tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO - thành viên của Vietnam Airlines Group) tổ chức Lễ khai trương đường bay mới Cần Thơ - Đà Lạt - Cần Thơ (chuyến bay VCA - DLI).
Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng bay nội địa, tăng cường năng lực kết nối giao thương và du lịch giữa hai vùng kinh tế trọng điểm: Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
![]() |
| Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Lạt. Ảnh: Phạm Trung |
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt do VASCO trực tiếp khai thác bằng dòng máy bay ATR-72. Việc đưa vào vận hành đường bay thẳng này giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ hơn 8-10 giờ đi đường bộ xuống còn hơn 1 giờ bay, mang lại sự thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian tối đa cho hành khách.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chia sẻ, Cần Thơ là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hội tụ những giá trị đặc trưng của miền sông nước. Đà Lạt là đơn vị hành chính nổi tiếng về du lịch của vùng Tây Nguyên, với khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và những sản phẩm du lịch riêng có.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại buổi lễ |
Hai địa phương tuy khác biệt về không gian địa lý, điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa, nhưng lại có nhiều tiềm năng, lợi thế mang tính bổ trợ, tạo nên dư địa rộng lớn để tăng cường kết nối, hợp tác và cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ.
Nếu Cần Thơ mang đến hình ảnh của một đô thị sông nước, miệt vườn, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của miền Tây Nam Bộ, thì Đà Lạt hấp dẫn du khách bởi khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng cao nguyên.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, việc mở đường bay trực tiếp giữa Cần Thơ và Đà Lạt sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách; đồng thời, mở ra thêm cơ hội giao thương, hợp tác đầu tư, phát triển du lịch và trao đổi văn hóa giữa hai vùng.
Đây không chỉ là một đường bay mới; quan trọng hơn, đây là một nhịp cầu kết nối hai không gian phát triển, góp phần mở rộng thị trường, hình thành những hành trình du lịch mới và tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp cùng khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của mình.
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ kỳ vọng đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, xây dựng các tour, tuyến kết nối miền Tây - Tây Nguyên; tăng cường kết nối các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, đặc sản địa phương và tạo thêm cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư.
“Để đường bay phát huy hiệu quả lâu dài, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ để quảng bá, kích cầu và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
Cùng với đó, cần tăng cường liên kết với Đà Lạt và các địa phương trong khu vực để xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm du khách; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá điểm đến; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và du khách lựa chọn, trải nghiệm đường bay mới’, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nói.
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt - Cần Thơ chính thức khai trương vào ngày 19/8/2026. Theo đó, chặng bay Cần Thơ - Đà Lạt khởi hành dự kiến lúc 8h, giờ đến Đà Lạt dự kiến 9h20; chặng bay Đà Lạt - Cần Thơ giờ khởi hành dự kiến lúc 9h50, giờ đến Cần Thơ dự kiến 11h10.
Về lịch bay, trong tháng 8/2026 sẽ bay hàng ngày (từ ngày 19/8). Tháng 9 và tháng 10/2026 sẽ bay vào thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy, Chủ nhật.
-
Khi “hữu cơ” trở thành một cách sống -
Cỗ máy, người thợ và bài toán việc làm tại Việt Nam -
Hà Nội có thêm 13 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao -
Hà Nội xây bản đồ rủi ro an toàn điện bằng AI -
Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9 -
Hà Nội ứng dụng 4 nhóm công nghệ quản lý không gian đô thị -
Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
-
Chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng tại Amata City Hạ Long với dự án Topping Industrial -
Pfizer Việt Nam ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng -
Xe nâng Bình Minh - đồng hành cùng ngành công nghiệp Việt Nam -
Hành trình Zero Carbon của Saint-Gobain: Chuyển đổi xanh ngay trên 6 nhà máy đang vận hành -
Bcons công bố lộ trình ra mắt và triển khai dự án đầu tiên tại Đồng Nai -
VPBank SME đưa CEO vào lớp học để phản biện chính doanh nghiệp mình


