-
Bước nhảy vọt tư duy về kinh tế tư nhân -
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% sau 10 tháng năm 2025 -
Tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng cam kết thực hiện mục tiêu cao nhất: Bảo vệ công lý, quyền con người -
Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao, tuyên thệ nhậm chức -
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF): Đồng hành trong kỷ nguyên số - xanh
Việc dừng tổ chức hai lễ hội này nhằm tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 20 – 23/3 âm lịch hằng năm, tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Đây là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô lớn ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở đã dạy cho người dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải. Năm 2019, lễ hội thu hút khoảng 100 đoàn khách đến từ Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận... với hơn 100.000 lượt khách hành hương.
![]() |
| Đây là những sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô lớn ở khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên |
Trong khi đó, Lễ hội Am Chúa diễn ra từ ngày 1 – 3/3 âm lịch, tại Khu di tích Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh). Hằng năm, lễ hội thu hút khoảng 10.000 lượt người từ nhiều nơi về dự, để tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Mẫu Thiên Y A Na và cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày.
Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa nêu rõ, đề nghị các đơn vị liên quan không tổ chức các hoạt động thả hoa đăng, múa dân gian, nấu đồ cúng, ở lại đêm tại di tích như những năm trước. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp việc dâng hương hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Chỉ đạo, phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh tại khu vực di tích.
Chỉ tổ chức cho người dân và du khách tham quan, dâng hương theo nhu cầu tín ngưỡng. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp việc dâng hương hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người.
Hằng năm, những sự kiện văn hóa tâm linh này được người dân địa phương xem là lễ hội truyền thống của người dân Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Hai lễ hội này gắn liền với tục thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu với nhiều nghi thức, hoạt động lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc Kinh và Chăm.
-
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF): Đồng hành trong kỷ nguyên số - xanh -
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Để doanh nghiệp không còn “loay hoay xoay xở” -
Quốc hội làm nhân sự, thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 -
Tăng cường các nền tảng đối thoại công - tư -
Nghệ An tổ chức khởi công đồng loạt 9 trường phổ thông nội trú liên cấp -
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: “Nói thẳng để sửa chữa, khắc phục” -
Gia Lai: Doanh nghiệp và ngành điện lực nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão số 13
-
TEKCOM: Hướng đến thương hiệu toàn cầu tiên phong về đổi mới và phát triển bền vững -
ROX Living Amaluna - Biểu tượng an cư mới giữa lòng Vĩnh Long thịnh vượng -
Tặng quà sang cuối năm: Vì sao người thành đạt ưu tiên món quà “đáng tin” hơn đắt tiền? -
Động lực tăng trưởng VPBank từ cộng hưởng hệ sinh thái mở rộng khác biệt -
SeABank thông báo mời thầu -
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới

