
-
Đặc khu Cô Tô: Trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế biển hiện đại
-
Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện thiết lập mốc cao lịch sử 5.988 MW
-
Đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại, thông minh
-
Bổ sung 19.000 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ cấp bách
-
7 tháng, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 80% dự toán cả năm -
Thuế đối ứng của Hoa Kỳ: Thúc đẩy gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn
Đại Tượng Phật đồng lớn nhất Đông Nam Á
Tọa lạc tại Trúc Lâm Thiên Trường, Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định - là nơi phụng thờ và cầu nguyện cho đất nước hòa bình phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân an vui và là điểm nhấn linh thiêng cho mảnh đất Thành Nam, Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni với nét đẹp độc đáo, uy nghiêm, có giá trị văn hóa, tâm linh lớn.
Công trình Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chiều cao tổng thể (gồm cả phần đế) là 20,28 m. Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đá vân mây và bát vị kim cương. Riêng Đại Tượng Phật có chiều cao 14,8 m, riêng thân tượng cao 12m và chiều rộng (nơi rộng nhất) trên 9m. Chiều cao đài sen là 2,8m. Đại Tượng Phật có trọng lượng 150 tấn, trong đó tỷ lệ Đồng chiếm khoảng 90%, Thiếc sao vàng khoảng 7%, Chì dẻo khoảng 3% với giá trị thực hiện gần 80 tỷ đồng. Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đánh giá là Tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.
Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Được biết, Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được khởi công từ ngày 8/4/2012. Đến nay, sau 357 ngày thi công, Tượng Phật đồng chính thức được hoàn thành trong niềm vui và sự ngưỡng vọng của tất cả tăng, ni, phật tử và người dân. Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được coi là một công trình có ý nghĩa tâm linh và văn hóa lớn.
Nơi gặp gỡ của “tấm lòng Phật”
Về tham quan, chiêm ngưỡng, lễ bái Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, lòng người không khỏi bồi hồi, xúc động trước một công trình mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc.Công trình giàu giá trị văn hóa này phải do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội gia tâm công đức.
Chia sẻ về cơ duyên xây dựng Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường - bà Lê Thị Thúy Ngà cho biết, sinh thời, cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường luôn mong muốn thể hiện tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng và thành kính với Phật giáo, vì thế, theo di nguyện của người đã khuất, Tập đoàn Nam Cường một lòng hướng Phật, gia tâm công đức và đã thành tâm cung hiến bức Đại Tượng Phật đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.
“Chúng tôi rất vinh dự khi được sự cho phép của UBND tỉnh Nam Định, ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định đứng ra thực hiện và cung hiến công trình Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đặt tại chùa Thiên Trường giàu giá trị văn hóa của địa danh có bề dày văn hiến này” - bà Ngà cho biết thêm.
Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó ban TT Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định nhận định: “Với sự thuận duyên ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phát tâm công đức cúng tiến của Tập đoàn Nam Cường, Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là một công trình tượng phật có ý nghĩa với các tăng, ni, phật tử, những người yêu mến và sùng kính đạo Phật tại Nam Định nói riêng và trên cả nước nói chung”.
Lễ khánh thành Đại Tượng Phật và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường được tổ chức trong 03 ngày: 29, 30, 31/8/2014. Ngày 29/8/2014: Thực hiện Lễ Điền hoàn long mạch; Cúng Đại trai đàn chẩn tế (Mông Sơn Thí Thực) Ngày 30/8/2014: Thực hiện Lễ An vị Lư hương; Lễ An tâm Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Tượng Quốc Công tiết chế Trần Hưng Đạo Ngày 31/8/2014: Cử hành Đại lễ cắt băng khánh thành Đại Tượng Phật; Hoàn mãn |
Xem nghi thức Tắm Phật sơ sinh ở Đại lễ Phật đản 2014 () Các sư thầy dội nước tinh khiết để tẩy trừ sự ô nhiễm nơi thân Phật sơ sinh. Nghi lễ tắm Phật sơ sinh diễn ra trong ngày khai mạc Lễ Phật đản Vesak 2014. |
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2014 khai mạc long trọng Sáng 8/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2014 đã khai mạc trọng thể tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. |
Khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014 tại Chùa Bái Đính () Đại lễ Phật đản Vesak 2014 là sự kiện Phật giáo quốc tế, diễn ra từ ngày 7/5 đến 11/5 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình, Việt Nam). Những ngày qua, hàng vạn phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc và khách nước ngoài đã đồ về Chùa Bái Đính để dự lễ. |
Như Loan
-
Đặc khu Cô Tô: Trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế biển hiện đại
-
Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện thiết lập mốc cao lịch sử 5.988 MW
-
Đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại, thông minh
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền phải gần dân, sát dân, vì nhân dân
-
Bổ sung 19.000 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ cấp bách -
7 tháng, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 80% dự toán cả năm -
Thuế đối ứng của Hoa Kỳ: Thúc đẩy gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn -
Thuế đối ứng và phản ứng chính sách -
Xung lực mới cho mũi đột phá hạ tầng và phát triển đô thị -
Thủ tướng: Petrovietnam đóng góp quan trọng bảo đảm "5 an" của đất nước -
Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV: Khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên mới
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam