Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Khởi tố bị can, khám nhà Trần Đình Sang
Tiến Nguyên (Dân Trí) - 10/04/2019 08:08
 
Bên cạnh việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Sang thời hạn 2 tháng, Công an thành phố Yên Bái còn thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng này.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Yên Bái, sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Đình Sang (SN 1980, ở tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố bị can, khám nhà Trần Đình Sang - 1

Bị can Trần Đình Sang.

Trước đó, Viện KSND TP Yên Bái đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Sang.

Bên cạnh việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Sang, Cơ quan CSĐT - Công an TP Yên Bái cũng đã thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của bị can tại số nhà 391, 355 đường Kim Đồng (tổ 7 phường Minh Tân) và chỗ ở thuộc tổ 10 (phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái).

Như tin đã đưa , tối 23/3, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Yên Bái) tuần tra lưu động trên các tuyến đường tại TP Yên Bái. Phát hiện một xe máy chở 3, cả 3 không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã yêu cầu người cầm lái dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Lúc này, Trần Đình Sang đi qua đã sử dụng điện thoại quay clip, livestream (phát trực tiếp) với nhiều lời lẽ không đúng sự thật. Khi chiến sĩ trong tổ công tác nhắc nhở, Sang xông vào hành hung 1 cảnh sát cơ động.

Trước tình huống này, tổ công tác đã khống chế Trần Đình Sang, đưa đối tượng về trụ sở công an phường sở tại để giải quyết.

Được biết Trần Đình Sang là người chuyên tổ chức quay, chụp những hình ảnh liên quan đến hoạt động của một số cơ quan công quyền và lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an (chủ yếu là Cảnh sát giao thông) để đưa lên mạng xã hội.

Khởi tố bị can vụ bắt cóc trẻ ở bệnh viện
Công an Q.7, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với “mẹ mìn” Lê Thị Bích Trâm về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Cha mẹ cháu bé cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư