Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Không nên kích cầu bằng bội chi ngân sách
Trần Mạnh - 22/05/2013 07:41
 
Theo TS. Vũ Đình Ánh, năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) rơi vào tăng trưởng âm sớm hơn năm 2012 (năm 2012, CPI tháng 6 và tháng 7 giảm), chứng tỏ tổng cầu suy giảm đáng lo ngại, nhưng không vì thế mà chấp nhận kích cầu bằng bội chi ngân sách.
TIN LIÊN QUAN
TS.Vũ Đình Ánh: Không nên kích cầu bằng tăng chi bội chi ngân sách

Việc CPI tháng 5 của cả nước giảm là điều đã được dự đoán từ trước, khi CPI của Hà Nội và TP.HCM trong tháng đều giảm.

Cụ thể, CPI Hà Nội tháng 5 giảm 0,22% so tháng trước và tăng 5,16% so với cùng kỳ năm trước.

Còn tại Tp.HCM, CPI tháng 5/2013 tiếp tục giảm 0,16% so với tháng trước, nhưng tăng 0,66% so với tháng 12 năm ngoái và tăng 2,22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, CPI đã có 2 tháng giảm, gồm 3 và tháng 5. Nếu tháng 3 CPI giảm là theo quy luật hàng năm, các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm sau Tết thì tháng 5, CPI giảm lại do nhu cầu tiêu dùng của dân cư thu hẹp do thắt chặt chi tiêu.
Dù tổng cầu suy giảm khá nặng nề, song TS. Vũ Đình Ánh phản đối việc tăng bội chi ngân sách để kích cầu. “Việc này có thể xóa hết mọi thành tựu mà nền kinh tế đạt được thời gian qua”, TS. Ánh cảnh báo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư