Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Kinh tế toàn cầu thiệt hại 71 tỷ USD vì rủi ro thiên tai
Vân Anh (VTV) - 20/08/2016 14:15
 
Những thảm họa từ động đất ở Nhật Bản đến cháy rừng ở Canada, Mỹ đã khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại 71 tỷ USD trong nửa đầu năm 2016.
Thảm họa cháy rừng ở Canada. Ảnh: Getty Images
Thảm họa cháy rừng ở Canada. Ảnh: Getty Images

Đây là con số vừa được Công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ đưa ra.

Thiệt hại về người đã giảm mạnh, gần 6.000 người đã thiệt mạng trong các sự kiện thảm khốc, giảm một nửa so với con số trong 6 tháng đầu năm ngoái. Trận động đất mạnh 7,3 richter xảy ra tại Ecuador hồi tháng 4 làm 668 người thiệt mạng – được coi là thảm họa đơn lẻ gây thiệt hại về người lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Kinh tế toàn cầu có thể “bốc hơi” 2.000 tỷ USD do biến đổi khí hậu
Theo một nghiên cứu mới công bố ngày 19/7 của Liên hợp quốc, nhiệt độ ngày càng tăng lên do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra có thể khiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư