-
Bộ Nội vụ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 -
Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động -
Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới đánh giá học sinh -
Green SM đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 300.000 tài xế trên toàn quốc -
Thực hiện “điểm” ngay về việc xây dựng vị trí việc làm -
Tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo
Ngày 27/12, TAND quận 10 (TPHCM) lần thứ hai mở phiên xử vụ kiện vi phạm bản quyền giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân (sinh năm 1983) đối với Huỳnh Minh Hưng - tức Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ không đến tòa mà uỷ quyền cho luật sư tham gia tố tụng.
Nguyên đơn tại phiên tòa
Trước đó, hồi cuối tháng 11, HĐXX cũng hoãn phiên tòa để triệu tập người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Anh Huy. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, người này tiếp tục vắng mặt.
Ông Nhân khẳng định mình là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm "Vị ngọt" bao gồm 8 bài hát, trong đó có ca khúc "Chút tình" nằm trong tuyển tập đã được Cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả từ năm 2006.
Tuy nhiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng bài hát "Chút tình phai" (đã sửa tiêu đề) để công diễn, phân phối tác phẩm trên thị trường mà không được sự đồng ý của ông.
Trình bày với HĐXX, đại diện bị đơn cho rằng, đây là việc liên quan đến Công ty Tiếng hát Việt chứ không phải ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bài "Chút tình phai" được công ty mua bản quyền từ ông Nguyễn Anh Huy (nghệ danh là Trương Tuấn Huy) do không biết nhạc sĩ Trường Nhân là tác giả thật của ca khúc. Trong hợp đồng cũng ghi rõ, nếu có chuyện gì xảy ra thì ông Trương Tấn Huy phải chịu trách nhiệm. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ là thành viên của công ty, không liên quan đến việc mua bán, phổ biến, phát hành tác phẩm.
Nhạc sĩ Trường Nhân cho biết sẽ rút đơn kiện nếu hai bên có thể thương lượng được mức bồi thường hợp lý. Ông cũng thay đổi yêu cầu buộc Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi trên 4 tờ báo, chỉ cần xin lỗi trên trang cá nhân của mình và đính chính tên tác giả bài hát.
HĐXX đề nghị các bên nên tiếp tục hòa giải. Tòa cần thu thập, xác minh thêm chứng cứ nên tạm ngưng phiên xử.
Trong đơn khởi kiện, nhạc sĩ Trường Nhân yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải đăng cải chính công khai trên 4 tờ báo; bồi thường 150 triệu đồng (đã giảm mức bồi thường so với ban đầu).
-
Thực hiện “điểm” ngay về việc xây dựng vị trí việc làm -
Tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo -
Trải nghiệm đáng nhớ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của các hành khách nữ trên chuyến bay Vietjet -
Petrovietnam tổ chức hội thi tay nghề lớn nhất từ trước đến nay -
Hà Nội yêu cầu loại trừ chi phí trùng khi thu dịch vụ giáo dục -
Hà Nội xếp hạng 43 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh -
Không lấy số lượng biên chế hiện có, tạm giao để hợp thức hóa vị trí việc làm
-
Greenfeed nâng cao năng lực cung ứng của chuỗi 3F Plus -
Từ tăng trưởng đến vượt bậc: Filmore Development tiếp tục được vinh danh tại APEA 2026 -
Hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới Vietstock 2026 -
Từ 15 sản phẩm đầu tiên đến hành trình vươn ra thế giới của MaruDerm -
Amata City Biên Hòa và Kao Việt Nam: Ba thập kỷ đồng hành, hướng tới phát triển bền vững -
LPS đạt gần 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, bám sát kế hoạch năm 2026
