Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 10 năm 2025,
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết Thủ đô
Linh Nguyễn - 10/10/2025 18:02
 
Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc, là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp cách mạng.

Từ phong trào thi đua đến sức mạnh đại đoàn kết Thủ đô

Ngày 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. 

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, hào hùng, chào mừng kỷ niệm 1.015 năm Thăng Long - Hà Nội và 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cùng nhìn lại, đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, tôn vinh những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 diễn ra sáng ngày 10/10/2025. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp cách mạng”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã đồng lòng hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Song, càng khó khăn thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng được khơi dậy và tỏa sáng. Càng gian nan, càng nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình người tốt, việc tốt xuất hiện trên mọi lĩnh vực, đa dạng, phong phú với sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đã được MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp.

Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thủ đô ngày càng được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện, bền vững của Hà Nội.

Mặt trận tiếp tục là “hạt nhân đoàn kết”, đổi mới, sáng tạo trong giai đoạn mới

Hướng tới giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là ‘hạt nhân đoàn kết’, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 theo tinh thần ‘Đoàn kết, Đổi mới, Sáng tạo, Thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc’”.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, biến chủ trương của Đảng thành phong trào hành động của nhân dân, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân.

MTTQ Việt Nam Thành phố xác định trong thời gian tới sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và định hướng dư luận; phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khơi dậy ý chí làm giàu chính đáng, cổ vũ tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

“Mặt trận sẽ gắn các phong trào thi đua với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, vận động nhân dân tham gia “Bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý xã hội, thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. 

Đồng thời, phát huy tinh thần tiết kiệm, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo bền vững; chăm lo giáo dục, sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện”, bà Hương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời vận động đồng bào Thủ đô ở nước ngoài đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, cùng chung sức bảo vệ và phát triển Thủ đô.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, các phong trào thi đua của Thủ đô sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình.”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Phát động phong trào thi đua yêu nước với 5 nhiệm vụ trọng tâm

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: “Thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Đại hội đã thống nhất đánh giá, giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô phát triển sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Dù trải qua giai đoạn đầy biến động như đại dịch Covid-19, quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, các phong trào thi đua vẫn lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để Hà Nội vượt qua khó khăn, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết.

Tiêu biểu, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” có gần 5.000 sáng kiến được công nhận; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giúp Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch một năm.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt kết quả ấn tượng, đến hết năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn gần 10.000. Các phong trào khác như “An toàn thực phẩm”, “Cải cách hành chính”, “Tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập”, “Thi hành Luật Thủ đô” đều gắn với nhiệm vụ chính trị, triển khai bài bản, thực chất.

Trong 5 năm qua, Thành phố đã khen thưởng hơn 20.000 lượt tập thể, cá nhân xuất sắc, gần 2.000 cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Đặc biệt, Cuộc thi viết “Người tốt, việc tốt”, ấn phẩm “Những bông hoa đẹp”, danh hiệu “10 Công dân Thủ đô ưu tú” được duy trì hằng năm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa giá trị nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội, khẳng định Thành phố sẽ cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả.

“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Càng khó khăn thì càng phải thi đua, Hà Nội quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, xây dựng Thủ đô ngày càng Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, xứng đáng với vai trò tiên phong của đất nước trong thời kỳ mới”, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Hai là, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố. 

Ba là, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo, truyền cảm hứng, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Bốn là, đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng cơ sở, doanh nghiệp, người lao động, những cá nhân “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo”.

Năm là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng, kiện toàn bộ máy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng quy định.

Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố Sáng tạo”, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Thành phố và đất nước.

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1500-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư