
-
Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, nhận toàn bộ trách nhiệm
-
Hải quan khu vực I liên tục phát hiện ma túy qua đường chuyển phát nhanh
-
Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với 41 bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị phạt từ 14-15 năm tù
-
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội
![]() |
Hiện trường thảm khốc của vụ máy bay MH17 rơi ngày 17/7 |
Hôm 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi ở miền đông Ukraine, tất cả 295 người trên máy bay đều tử nạn. Đây là vụ tai nạn máy bay chở khách thảm khốc thứ hai trong vòng chưa đầy 4 tháng của Malaysia.
Trước đó, ngày 8/3, chiếc phi cơ MH370, khởi hành từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đã đột ngột biến mất không lâu sau khi cất cánh và cho tới nay vẫn còn là một điều bí hiểm.
Ngay sau khi nghe tin dữ, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết: “Tôi hoàn toàn bị sốc trước thông tin này. Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra… Đây thực sự là một ngày bi thảm trong một năm thảm họa của Malaysia”. Ngay sau đó, Ông Najib Razak, Thủ tướng Malaysia, cùng Ngoại trưởng, người chỉ huy lực lượng vũ trang và nhiều bộ trưởng khác tới sân bay Kuala Lumpur để cung cấp thông tin trong các cuộc họp báo.
Thủ tướng Ukraine, ông Areseny Yatseniuk đã ra lệnh mở cuộc điều tra về "thảm họa máy bay" Malaysia. Ông cũng xác nhận chiếc máy bay gặp nạn khi đang bay từ Amsterdam, Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia.
Đồng thời, Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraina tuyên bố việc máy bay gặp nạn là kết quả của hành động khủng bố, đồng thời khẳng định quân đội của ông không liên quan tới thảm kịch.
Itar-Tass đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn về vụ bắn máy bay Malaysia và tình hình ngày càng xấu ở Ukraina theo yêu cầu của Anh. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội Twitter: "Hàng trăm người mất mạng trong vụ máy bay rơi. Đó là một thảm kịch. Tôi xin tưởng nhớ các nạn nhân".
Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraina về vụ tai nạn. Trong cuộc điện đàm ông Biden nói Washington sẽ hỗ trợ Kiev tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn, BBC đưa tin.
|
Một chiến binh ly khai đứng trên mảnh vỡ của phi cơ MH17 khi nó rơi trên lãnh thố Ukraine |
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ tai nạn là một thảm kịch. "Ưu tiên cao nhất của tôi là xác định bao nhiêu công dân Mỹ đáp chuyến bay đó. Tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân", ông Obama nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đổ lỗi cho chính phủ Ukraine do nước này đang khởi động lại chiến dịch chống khủng bố để cố gắng lấy lại quyền kiểm soát nhiều thành phố từ tay phiến quân. Ông Putin nói: “Tai nạn xảy ra trong không phận của đất nước nào, đất nước đó phải chịu trách nhiệm”.
Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan, sẽ nhanh chóng rời hội nghị thượng đỉnh ở Brussels để về nước. Đương kim Thủ tướng Hà Lan nói ông cảm thấy "cực kỳ sốc" khi biết tin máy bay chở khách rơi sau khi rời khỏi thành phố Amsterdam.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius xác nhận ít nhất 4 công dân Pháp đã đáp chuyến bay MH17. Ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO, kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra ngay lập tức vụ tai nạn. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố họ cảm thấy sốc bởi thảm họa, đồng thời hối thúc các bên liên quan tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. "Các bên cần tìm ra sự thật và quy trách nhiệm càng sớm càng tốt. Liên minh châu Âu sẽ theo dõi sát sao tình hình", tuyên bố của EU nêu rõ.
Chiếc MH17 của Malaysia gặp nạn là một máy bay Boeing 777. Các nhà chức trách đã xác định được trên phi cơ gặp nạn có 154 công dân Hà Lan, 27 người Úc, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada, tất cả 15 phi hành đoàn là người Malaysia. 47 người còn lại vẫn chưa xác định được quốc tịch.
Thành Tuyên
-
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
UBND Bình Phước nói gì về bức xúc của Tập đoàn Sơn Hải liên quan gói thầu đường cao tốc 880 tỷ đồng -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội -
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gặp khó khi điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm -
Em gái cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả tự do tại tòa -
Hải quan Nội Bài bắt hành khách mang 2kg nghi là vàng giấu trong ống kính máy ảnh -
Các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận hàng chục tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn
-
1 Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM
-
2 Quốc hội quyết định lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
3 Quốc hội chính thức luật hóa Nghị quyết 42, “chốt” quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng
-
4 Vingroup được cấp phép khoan khảo sát địa chất dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX