-
Xuân Thiện bắt tay Damen (Hà Lan) phát triển nhà máy đóng tàu và cảng biển xanh tại Việt Nam -
Làm rõ hồ sơ chi phí được trừ trong dự thảo Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp -
VBF 2025: Diễn đàn của hành động và cam kết -
NSMO lý giải chuyện huy động thấp các nguồn điện gió trên Facebook -
PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty -
Tiêu thụ điện ở miền Bắc cao nhất cả nước
Ra đời năm 1946, Mark Levinson là một nhạc công kiêm kỹ sư thiên tài, tên tuổi của ông được biết đến trên toàn cầu qua những sản phẩm thiết bị âm thanh cực kỳ cao cấp.
Ông lớn lên tại vùng Boston, sau đó chuyển sang New Haven, Connecticut. Âm nhạc, đặc biệt là nhạc jazz, nhanh chóng trở thành tâm điểm của tuổi trẻ Levinson: khi chưa tròn 20 tuổi, ông đã chơi double bass hoặc trumpet cùng những tên tuổi như John Coltrane, Sonny Rollins và Chick Corea. Thay vì học đại học, Levinson quyết định đi biểu diễn quanh châu Âu, chơi bass cùng nghệ sỹ dương cầm Paul Bley.
![]() |
| . |
Ngoài 20 tuổi, Levinson bắt đầu hợp nhất niềm đam mê âm nhạc và kỹ thuật của mình bằng việc chế tạo bộ tổng hợp âm thanh được sử dụng tại triển lãm âm nhạc Woodstock Music Festival huyền thoại. Kinh nghiệm đó, cùng những hoạt động tại các studio, đã đưa Levinson tiếp cận với các thiết bị tái tạo âm thanh. Được chỉ dẫn bởi kỹ sư điện tử học Richard S. Burwen, ông đã thành lập thương hiệu Mark Levinson Audio Systems (MLAS, Ltd.) vào năm 1972. Những sản phẩm tự tay lắp đặt của Levinson sớm trở thành chuẩn mực cho thị trường thiết bị âm thanh gia đình. Những sản phẩm đó không được thiết kế để đáp ứng một mức giá cụ thể, mà là để vượt qua mọi giới hạn của việc phát lại âm nhạc.
Những sản phẩm ra đời trên triết lý này, bao gồm cả preamp LNP-2 với đồng hồ VU có khả năng ghi lại quarter đầu tiên của waveform 20kHz, cho đến ngày nay vẫn được coi là nền tảng của ngành công nghiệp thiết bị âm thanh high-end.
Năm 1982, Levinson rời khỏi MLAS và thương hiệu này được mua lại bởi Madrigal Audio Laboratories vào năm 1984. Các kỹ sư Madrigal không ngần ngại tuyên bố rằng họ sẽ tiếp nối truyền thống Mark Levinson, cho ra đời những thiết bị audio và video có chất lượng âm thanh tốt nhất, hoạt động bền bỉ nhất và dễ dùng nhất.
Tập đoàn HARMAN International Industries mua lại Madrigal Audio Laboratories vào năm 1995. Vào năm 2003, nhà máy Madrigal đóng cửa và thương hiệu Mark Levinson được chuyển sang nhà máy HARMAN Lexion®. Bất chấp sự thay đổi này, Mark Levinson vẫn tiếp tục cho ra đời những thiết bị tinh xảo nhất, làm bộc lộ bức thông điệp cảm xúc ẩn sau những chi tiết tinh tế của mỗi bản nhạc. Chất âm chính xác tới tuyệt đối đó có trong No53, ampli mono đẳng cấp Reference đầu tiên của Mark Levinson, cũng như trong bốn concept mới được giới thiệu tại triển lãm Consumers Electronics Show 2012 (CES 2012).
Philipp Krauspenhaar, Chủ tịch Sun Audio tại Munich, Đức, cho biết: "Những thiết bị Mark Levinson mới nhất - preamp dual-mono No52 Reference, ampli tích hợp No585, đầu CD/SACD No519 và bộ pre amplifiers No 526 - đều có những thông số kỹ thuật đỉnh cao. Chúng sẽ tiếp tục khẳng định uy tín của thương hiệu Mark Levinson."
-
Tiêu thụ điện ở miền Bắc cao nhất cả nước -
Thấy gì từ Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 -
TP.HCM: Doanh nghiệp thành lập mới giảm nhẹ -
Đèo Cả sắp đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay -
Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 -
Savills bổ sung lãnh đạo, mở rộng thị phần -
Đại sứ Marc Knapper: Mỹ cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam
-
VETC ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, hỗ trợ an toàn cho người tham gia giao thông -
Deloitte Việt Nam - 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
SABECO lan tỏa đóng góp tích cực từ cộng đồng qua Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” -
SeABank thông báo mời thầu -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Bán lẻ -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 12/11/2025


