
-
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
-
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế
-
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025
-
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
Năm nay 27 tuổi, chị Hiền trọ ở quận Tân Phú (TP HCM) chung với một người bạn cùng quê nên tiền phòng trọ, điện nước chỉ mất một triệu đồng. Quãng đường tới công ty Đài Loan nằm trong khu chế xuất, quận 7 chỉ cách nơi ở 2 km nên chị thường xuyên di chuyển bằng xe đạp, nhờ vậy, chi phí đi lại mỗi tháng có 150.000 đồng. Khoản ăn uống cũng được chị tiết kiệm tối đa bằng cách tự nấu và mang vào văn phòng, do đó tiền chợ cho cả 4 tuần khoảng 2 triệu đồng, thay vì 2,4 triệu như các đồng nghiệp khác.
"2 phòng ở sát nhau cùng góp tiền nấu ăn chung nên mỗi tháng, một người chỉ mất 2 triệu đồng tiền ăn cho cả ngày", chị cho hay.
Những khoản chi cần thiết như vật dụng cá nhân, card điện thoại ở mức 400.000 đồng. Do đó, cô nhân viên văn phòng vẫn dư tới 60% lương hàng tháng, tương đương gần 4 triệu đồng, đủ tiền mua một chỉ vàng cất trữ.
"Một năm tôi mua sắm quần áo một lần, bởi công ty quy định mặc đồng phục nên cũng chẳng sắm sửa gì nhiều. Tiền dư hàng tháng tôi gửi về quê cho mẹ mua vàng hoặc tích cóp gửi tiết kiệm", chị hào hứng chia sẻ.
![]() |
Nhiều lao động có thu nhập chưa tới 10 triệu vẫn dư được một chỉ vàng mỗi tháng. Ảnh: Hoàng Hà
|
Chưa lập gia đình nên với thu nhập 9,5 triệu đồng một tháng, anh Đăng, 34 tuổi, ở quận Bình Thạnh tích lũy 4 triệu đồng. "Trước đây, khi giá vàng trên 4 triệu mỗi chỉ, khoản tiền nhàn rỗi trong tháng chưa đủ mua vàng nhưng giờ đây, số tiền dư này đã có thể rinh về một chỉ làm của để dành phòng khi đau ốm hoặc những trường hợp đột xuất", anh kể.
Kinh nghiệm giữ tiền nhàn rỗi của anh là phải mua vàng ngay hoặc chuyển hẳn sang một tài khoản khác và không quan tâm tới nó. Bởi nếu để tiền rủng rỉnh trong túi hoặc vẫn giữ trong tài khoản mà công ty chuyển lương, thế nào anh cũng thâm lạm và chẳng còn dư bao nhiêu.
Không tằn tiện quá mức, theo anh Đăng, cuộc sống độc thân với gã trai hơn 30 như anh vẫn đảm bảo đủ về vật chất lẫn tinh thần với mức chi tiêu 5,5 triệu đồng trong tháng. Anh sống một mình trong căn phòng trọ ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức hết 1,7 triệu đồng, gồm cả chi phí điện nước. Xăng xe, cước Internet, sinh hoạt cá nhân 1,4 triệu đồng, ăn uống 2,4 triệu đồng. Thỉnh thoảng anh tổ chức nấu nướng tại nhà để vui vẻ cùng bạn bè nên không tiêu tốn nhiều như khi kéo ra quán xá.
Anh dự kiến sắp tới sẽ tìm chỗ dạy Tiếng Anh ở gần nhà để tiết kiệm tiền xăng hơn nữa và hạn chế ăn ngoài. "Tôi đang cố gắng tích lũy để cùng vợ sắp cưới mở tiệm kinh doanh nhỏ kiếm thêm thu nhập", anh chia sẻ.
Huân, 29 tuổi, nhân viên công ty truyền thông ở quận 7 quyết định mua ngay chỉ vàng, sau khi nhận lương hôm cuối tháng 6, dù thu nhập xấp xỉ 9 triệu đồng. Hàng tháng, tiền thuê nhà của anh khoảng 2,7 triệu đồng, gồm cả điện nước. Theo Huân, các chi phí thiết yếu gần như cố định trong tháng như: xăng xe 400.000 đồng, Internet 50.000 đồng, tiền chợ 280.000 đồng. Bên cạnh đó, các chi tiêu phát sinh khác là ăn ngoài mỗi khi gặp bạn bè ở mức 600.000 đồng, mua vật dụng linh tinh 100.000 đồng. Huân tâm sự dù có sở thích du lịch nhưng nếu tháng nào cũng vi vu sẽ bị hụt khoản tiền dành dụm nên anh chỉ làm một chuyến đi chơi vào cuối năm tầm 4 triệu đồng.
Anh dự định có thể giảm khoản ăn uống bên ngoài, bớt la cà cùng bạn bè để vừa tiết kiệm chi tiêu vừa không lo lắng về chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn chị Hậu, 26 tuổi, là viên chức tại một công ty nhà nước ở quận 4 cho biết, chi phí nặng nhất là sinh nhật, đám cưới, tán gẫu với bạn bè vào mỗi cuối tuần ngốn hết 2 triệu đồng mỗi tháng. Dù ở chung với bố mẹ nhưng chị vẫn góp một triệu đồng, và chỉ mất 600.000 đồng hàng tháng cho ăn trưa. Ngoài ra, nhờ cơ quan cấp phiếu xăng 15 lít mỗi tháng nên chị tiết kiệm đáng kể khoản chi cho đi lại.
Tự nhận mình là người ít sắm sửa quần áo, mỹ phẩm, nhưng Hiền vẫn dành 300.000 đồng mỗi tháng cho khoản này và 100.000 đồng cho card điện thoại. Chị cũng thường nhận làm thêm sổ sách kế toán ở ngoài, hàng tháng có thể kiếm trung bình 2-3 triệu đồng, nhờ thế mỗi tháng vẫn có thể “bỏ ống” được 4 triệu đồng.
Mai Phương
Theo VnExpress
-
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 -
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản? -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 8 điểm -
Tập đoàn bất động sản R&H liên tục chậm trả lãi trái phiếu -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang thêm cổ phiếu VIC góp vốn vào VinSpeed và VinEnergo
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai