Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Mandarin Garden đóng góp 25% lợi nhuận quý I/2014 cho Hòa Phát
Kỳ Thành - 28/03/2014 22:09
 
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát (HPG - HOSE), tổ chức sáng 28/3/2014 tại khách sạn Hilton (Hà Nội), Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cho biết ước tính lợi nhuận quý I/2014 của Hòa Phát đạt 800 tỷ đồng trên doanh thu khoảng 6.000 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cổ phiếu Hòa Phát và Masan hút dòng tiền
Hoà Phát chi 30 tỷ đồng lập công ty khoáng sản
Đại gia số một 2013: "Bí kíp" kiếm ngàn tỷ
  Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hòa Phát 2014  
  Mức lợi nhuận cao quý I/2014 vừa qua của Hòa Phát là nhờ những thuận lợi từ nguồn thu dự án Mandarin Garden   

Ông Trần Tuấn Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhấn mạnh, mức lợi nhuận cao quý I/2014 vừa qua, là nhờ những thuận lợi từ nguồn thu dự án Mandarin Garden.

Theo đó, lợi nhuận thu được từ dự án Mandarin Garden đạt khoảng 200 tỷ đồng, đóng góp 25% lợi nhuận cả quý. Tình hình doanh thu thực hiện của dự án đạt 1.600 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa doanh thu kế hoạch cả năm.

Về lĩnh vực thép, ông Dương cũng cho biết, năng lực sản xuất thép xây dựng của Hòa Phát năm 2014 ước đạt 1,15 triệu tấn. Quý I/2014, thép Hòa Phát đã tiêu thụ được khoảng hơn 170.000 tấn ở thị trường trong nước và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu phôi thép sang các nước Asean.

Năm 2013, Hòa Phát công bố đạt 19.200 tỷ đồng doanh thu và 2.010 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn trên toàn quốc đạt 1.830 tỷ đồng. Tại Đại hội, ban lãnh đạo Hòa Phát đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng cho năm 2014, tăng tương ứng khoảng 20% và 10% so với năm 2013. Đại hội cũng đã thống nhất mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 là 30%, bằng mức chi trả cổ tức năm 2013.

Sáp nhập Southern Bank, cú thoát xác tuyệt đỉnh của ông Trầm Bê?

Sáp nhập Southern Bank, cú thoát xác tuyệt đỉnh của ông Trầm Bê?

(Baodautu.vn) Southern Bank sẽ tránh được gánh nợ và có cơ hội để tồn tại, phát triển khi về cùng mái nhà với Sacombank. Còn ông Trầm Bê và các cổ đông của cả hai ngân hàng sẽ tránh được câu chuyện sở hữu chéo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư