Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Máy bay Malaysia Airlines MH70 gặp sự cố phải quay lại sân bay
Mai Nguyễn - 25/08/2014 08:39
 
Ngày 24/8, một chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines đã buộc phải quay lại sân bay sau khi cất cánh được gần một tiếng đồng hồ do xảy ra sự cố về áp suất trong khoang máy bay.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thi thể 20 nạn nhân MH17 về đến Malaysia
Malaysia điều tra việc tài khoản của 4 nạn nhân MH370 bị rút tiền bí ẩn
Hành khách hú vía vì máy bay Malaysia hoãn cất cánh khẩn cấp
Thảm kịch hàng không liên tiếp, Malaysia Airlines xem xét đổi tên
Australia: Khu vực tìm kiếm MH370 không phải là nơi máy bay rơi
Thân nhân chuyến bay MH370 bắt giữ nhân viên Malaysia Airlines
Lại một máy bay Malaysia Arilines hạ cánh khẩn cấp vì nổ lốp

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP, ông Azharuddin Abdul Rahman, tổng giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia cho biết chiếc máy bay đã quay lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur do không thể duy trì được áp suất quy định trong khoang máy bay.

Malaysia Airlines MH70

"Chiếc máy bay đã không thể duy trì được chênh lệch áp suất phù hợp cho hành khách. Tuy nhiên đây không phải là một sự cố quá nghiêm trọng."
 
Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ phía Malaysia Airlines. Trong khi đó, tờ Star Online cho biết chuyến bay mang số hiệu MH70 tới Tokyo đã cất cánh được 50 phút trước khi buộc phải quay lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các hành khách sau đó đã được chuyển sang một chiếc máy bay khác.

Một hành khách đã tweet về sự cố trên mạng Twitter.

Một hành khách đã tweet về sự cố trên mạng Twitter

Malaysia Airlines vốn là một hãng hàng không khá an toàn cho đến khi trở thành tâm điểm của hai vụ tai nạn hàng không gây chấn động xảy ra trong nửa đầu năm 2014. Đầu tiên vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 hồi tháng 3 và vụ máy bay MH17 bị bắn rơi khi bay ngang vùng chiến sự ở miền đông Ukraine hồi tháng 7. Tổng cộng có 537 người đã thiệt mạng và mất tích sau hai vụ tai nạn này.

Malaysia chi 429 triệu USD quốc hữu hóa Malaysia Airlines Malaysia chi 429 triệu USD quốc hữu hóa Malaysia Airlines

Với việc chính phủ nắm 100% cổ phần, hãng hàng không đang gặp nhiều vận hạn này chính thức bị quốc hữu hóa sau 2 thảm kịch liên tiếp MH370, MH17 và chuỗi ngày dài kinh doanh bết bát.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư