
-
Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế
-
Đại biểu nêu giải pháp quyết liệt phòng, chống hàng giả, hàng nhái
-
Tập trung xử lý dứt điểm 2.365 dự án tồn đọng, vướng mắc
-
Quốc hội “chốt” giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, đối tượng được giảm thuế mở rộng
-
Hà Nội triển khai đồng bộ an toàn dữ liệu trong quá trình sáp nhập hành chính -
Báo chí cống hiến thầm lặng, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển
Ngày 3/9, đại gia phần mềm Microsoft tuyên bố mua lại mảng thiết bị cầm tay của Nokia với giá 7,2 tỷ USD. Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Nokia trên sàn chứng khoán Helsinki (Phần Lan) đã nhảy vọt gần 50%.
Tuy nhiên, giá trị thị trường của Microsoft từ đó đến nay lại bốc hơi tới 18 tỷ USD, gần như mất sạch lượng tăng sau thông báo nghỉ hưu của CEO Steve Ballmer tháng trước, Bloomberg cho biết. Theo Atlantic Equities, thỏa thuận trên đã đóng đinh công cuộc chuyển hướng sang mảng thiết bị tiêu dùng đầy biến động của Ballmer, khiến người kế nhiệm ít có cơ hội thay đổi chính sách.
Cổ phiếu Microsoft đã giảm 6,6% kể từ đó, khiến giá trị thị trường của hãng về còn 260 tỷ USD hôm qua (5/9).
![]() |
Thương vụ với Nokia đã "thổi bay" của Microsoft 18 tỷ USD vốn hóa. Ảnh: Bloomberg |
Microsoft đang theo đuổi tăng trưởng trong thị trường đã bị Apple và Google thống trị. Thậm chí, lợi nhuận mảng này còn thấp hơn mảng phần mềm doanh nghiệp của hãng. CEO Nokia Stephen Elop sẽ quay lại Microsoft - do ông từng làm lãnh đạo cấp cao tại đây. Việc này đã khiến Elop trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức CEO, đồng thời phát đi tín hiệu Microsoft sẽ theo đuổi mảng smartphone trong thời gian dài, Sanford C. Bernstein & Co nhận xét.
Tim Schwartz - Giám đốc quản lý tiền tệ tại hãng tư vấn Schwartz Investment Counsel (Mỹ) nhận xét: "Tôi không thể nói rằng mình hào hứng với thương vụ này. Mọi người đều nhận thấy Microsoft sẽ tiếp tục theo lối quản lý và hệ tư tưởng cũ". Một số cổ đông của hãng cũng cho rằng chiến lược này là sai lầm.
Cổ phiếu Microsoft đã tăng 7,3% ngày 23/8 sau khi Steve Ballmer tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau 13 năm tại vị. Các nhà đầu tư đã rất hứng khởi với hy vọng người thay Ballmer sẽ có những chính sách táo bạo, đảo ngược tình trạng cổ phiếu lao dốc, như tách riêng mảng điện tử tiêu dùng và chuyển hướng sang phần mềm - dịch vụ cho doanh nghiệp.
Microsoft vẫn cần nhiều ứng dụng và dịch vụ nếu muốn hoàn thành chiến lược tích hợp dịch vụ vào sản phẩm của Ballmer, như Apple đang làm, Jason Maynard - nhà phân tích tại Wells Fargo cho biết. Theo một nguồn tin thân cận, vị thế của BlackBerry trong thị trường doanh nghiệp cũng có thể thu hút sự chú ý của Microsoft. Cổ phiếu của hãng điện thoại Canada đã tăng 6,2% từ sau thông báo về thương vụ Nokia.
Thùy Linh - vnexpress

-
Quốc hội “chốt” giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, đối tượng được giảm thuế mở rộng -
Ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã -
Hà Nội triển khai đồng bộ an toàn dữ liệu trong quá trình sáp nhập hành chính -
Báo chí cống hiến thầm lặng, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển -
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Hướng đến quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển -
Phương án chuyển giao nhiệm vụ, nhân sự và tài sản khi giải thể Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia -
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp từ ngày 1/7/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai