-
Công ty tài chính đẩy mạnh cho vay tiêu dùng -
Doanh nghiệp, ngân hàng đều phải tái cấu trúc vốn cho bất động sản -
Chứng khoán phiên 19/5: Bluechips suy yếu -
Sửa đổi, bổ sung một số quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán -
BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi -
Chứng khoán phiên 18/5: Lật ngược thế cờ, VN-Index tạo đỉnh mới nhờ cổ phiếu vốn nhà nước
Cổ phiếu NEM của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM vào ngày 5/1. Trong 6 phiên đầu tiên, NEM gần như “bất động” khi thị giá đứng yên ở mức 10.200 đồng và không có thanh khoản.
Tuy nhiên, trong phiên 15/1, 400 cổ phiếu NEM được sang tay ở mức trần 14.200 đồng. Cổ phiếu này liên tiếp chạm trần từ đó đến nay, đưa thị giá lên mức 56.800 đồng khi chốt phiên 29/1. Dù vậy, thanh khoản không có sự đột biến khi khối lượng khớp lệnh thành công mỗi phiên đều không quá 2.000 cổ phiếu.
Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, bà Trần Thị Thu Thủy – Tổng giám đốc Công ty cho biết diễn biến giá cổ phiếu NEM tăng trần liên tiếp là do cung cầu của thị trường chứng khoán và theo nhu cầu giao dịch mua bán của các nhà đầu tư trên thị trường. Diễn biến này thực tế nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty và công ty hoàn toàn không có bất kỳ tác động nào ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu NEM trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang diễn ra bình thường và ổn định.
Với hơn 8,8 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM, vốn hóa thị trường của NEM hiện tại vào khoảng 502 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 90 tỷ đồng của ngày giao dịch đầu tiên.
Theo bản công bố thông tin khi lên sàn chứng khoán, Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc có trụ sở tại khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) và vốn điều lệ hiện tại là 88,48 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
Công ty được thành lập năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 1,3 triệu USD. Đến 2016, công ty chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần và đến 6/2023 thì trở thành công ty đại chúng. Thời điểm đó, công ty có 105 cổ đông, trong đó 3 cổ đông lớn đang nắm tổng cộng 88,5% vốn gồm Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (26,26%), bà Trần Thị Thu Thủy (35,98%) và bà Nguyễn Thị Phương (26,26%). Đến tháng 12/2023, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện thoái toàn bộ vốn thông qua phương thức bán đấu giá công khai. 7 nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trong đó có bà Vũ Thị Thư trúng đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn.
Năm 2021, Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc thu 70 tỷ đồng và lãi gộp 6,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 giảm mạnh khi doanh thu chỉ còn 24,6 tỷ đồng và lãi gộp 2,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty chỉ thu được 15,35 tỷ đồng và lãi vỏn vẹn 320 triệu đồng. Công ty hiện có tổng giá trị tài sản 91,7 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 89,8 tỷ đồng.
-
Chứng khoán phiên 18/5: Lật ngược thế cờ, VN-Index tạo đỉnh mới nhờ cổ phiếu vốn nhà nước -
Dù đánh mất nhiều cơ hội vàng, bà Phạm Minh Hương khẳng định VNDirect sẽ trở lại đường đua -
Lãi suất đắt đỏ, ngân hàng chùn tay phát hành trái phiếu -
Apatit Việt Nam đã tìm được Kế toán trưởng mới sau biến cố lãnh đạo -
Những cổ phiếu khiến nhà đầu tư thất vọng nhất -
Góc nhìn TTCK tuần 18/5 - 22/5: VN-Index khó có khả năng điều chỉnh mạnh -
Chủ tịch AgriS (SBT) tăng sở hữu khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành chế biến - chế tạo -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành truyền thông - quảng cáo - nội dung số -
Samsung phát động cuộc thi Solve for Tomorrow tại khu vực phía Nam, hoàn thành chuỗi roadshow 3 miền -
FPT bắt tay hợp tác với tập đoàn y tế tư nhân số 1 Nhật Bản Tokushukai -
Amata - Marubeni muốn mở rộng đầu tư, phát triển thêm khu công nghiệp tại Quảng Ninh -
Greenfeed mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp với nhà máy 12.000 m2 tại TP. Đồng Nai
