-
Sau giày dép, đến lượt ngành thủy sản kiến nghị gỡ khó cấp C/O -
Miền Bắc lo điện cho năm 2027 khi phụ tải dự báo tăng trên 12% -
VNG tái cơ cấu, dồn lực cho cuộc đua AI -
Loay hoay điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa -
Lợi nhuận doanh nghiệp thủy điện phân hóa -
BSR khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp lọc hóa dầu
J. Wagner GmbH (Đức) là công ty con của Tập đoàn WAGNER - chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị phun sơn, phun chống thấm, hoàn thiện bề mặt chuyên nghiệp với chuỗi hệ thống nhà máy sản xuất có tại Thụy Sĩ và Mỹ.
Công ty vừa đạt được thỏa thuận thuê mặt bằng đầu tiên của mình ở thị trường Việt Nam sau khi có văn phòng dịch vụ ở thị trường Singapore. Thỏa thuận được thực thi sau khi J. Wagner GmbH mua lại một công ty đối tác tại Việt Nam, sau 10 năm hợp tác với nhau để phát triển thị trường.
Động thái này cho thấy kế hoạch mở rộng của tập đoàn ở Đông Nam Á của hãng sơn này. Nhà xưởng đầu tiên của tập đoàn này diện tích 8.549 m2 do Bộ phận dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Việt Nam của Savills môi giới.
J. Wagner GmbH kỳ vọng trong vòng 5-10 năm tới sẽ tận dụng mọi cơ hội kinh doanh, mở rộng dịch vụ ở Việt Nam ra toàn khu vực Đông Nam Á. Theo đó, khu vực này sẽ đóng góp từ 10-15% doanh thu cho toàn tập đoàn trên toàn cầu.
Được biết, Khu chế xuất Linh Trung I thuộc liên doanh giữa Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Điện lực Trung Quốc (Trung Quốc) và Công ty Công nghiệp Tân Thuận (Việt Nam). Dự án phục vụ cho các nhà sản xuất, lắp ráp, hậu cần, thương mại điện tử và những người thuê nhà có giá trị gia tăng cao đang tìm kiếm các nhà máy đa cấp.
Theo ông Frederic Biondi, Tổng Giám đốc của J. Wagner, quyết định chọn Việt Nam làm nơi đặt nhà máy được đưa ra sau khi đã tìm hiểu kỹ các thị trường bất động sản công nghiệp và vật liệu xây dựng ở Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Nguyên nhân không được ông tiết lộ cụ thể, nhưng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững và cũng vì đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty đối tác.
Hơn nữa, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được các doanh nghiệp ở Đức coi như một biện pháp chống lại các thiệt hại về kinh tế trong hơn hai năm dịch bệnh vừa qua.
Có nhiều doanh nghiệp Đức đang lên kế hoạch tìm kiếm các cơ hội hợp tác ở Việt Nam, nhất là về hạ tầng và năng lượng tái tạo.
Hiện có gần 400 doanh nghiệp Đức, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á.
Trong bối cảnh kinh tế một số nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm đà tăng trưởng, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Đức chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam.
Ông Lê Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Sepzone Linh Trung, cho biết, Sepzone đang nỗ lực thu hút khách thuê đa dạng và hiện đại tại KCX Linh Trung I. Dự án nhắm đến các ngành công nghiệp công nghệ cao và phù hợp với các công ty như J. Wagner, chuyên về sơn phủ sáng tạo, công nghệ.
Sự gia nhập của một doanh nghiệp như J. Wagner sẽ giúp Sepzone thu hút các khách thuê khác trong các lĩnh vực như điện tử, tin học; cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác; dược phẩm và công nghiệp chế biến thực phẩm.
-
Lợi nhuận doanh nghiệp thủy điện phân hóa -
BSR khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp lọc hóa dầu -
Việt Nam tiếp tục là cứ điểm sản xuất giày lớn nhất của Nike -
Các Quỹ đầu tư quan tâm dự án thép ray 700.000 tấn/năm của Hòa Phát -
Thái Nguyên thống nhất hướng tuyến đường dây 500 kV Hiệp Hòa - Thái Nguyên -
Hãng bay Vietravel Airlines mở đường bay thẳng TP.HCM - Thâm Quyến -
Doanh nghiệp đặt câu hỏi về cơ hội phát triển chuỗi liên kết với chính quyền Lai Châu
-
VPBank SME đưa CEO vào lớp học để phản biện chính doanh nghiệp mình -
Từ hạ tầng số đến năng lực tăng trưởng mới -
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
-
Nhôm Đại Tân ra mắt tủ Kabi - Giải pháp tối ưu cho đại lý, cơ sở sản xuất -
Kinh tế số cần tạo ra giá trị thực cho tăng trưởng -
TP. Hồ Chí Minh gia nhập mạng lưới thành phố vì sức khoẻ thế hệ tương lai
