-
Cảnh báo sớm yếu tố gây lạm phát, xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp -
Chính thức vận hành đôi tàu đường sắt kết nối Bệnh viện Bạch Mai tới cơ sở 2 tại Phủ Lý -
Nâng cao hiệu quả sử dụng, thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài -
Tăng tốc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng -
Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập tại TP.HCM vẫn gặp nhiều vướng mắc -
Sửa quy định về địa bàn hoạt động hải quan để đáp ứng yêu cầu quản lý mới
![]() |
| Một trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services ở khu vực Stone Ridge, bang Virginia, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP |
Ông Trump hôm 7/1 cho biết tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida rằng tỷ phú người UAE Hussain Sajwani, nhà sáng lập tập đoàn phát triển bất động sản DAMAC Properties, đã cam kết "ít nhất" mức đầu tư nêu trên.
"Họ có thể tăng gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi số tiền đó", ông Trump nói về công ty của tỷ phú Sajwani.
Ông Trump cho biết thêm, "giai đoạn đầu tiên" của kế hoạch đầu tư trên sẽ được triển khai tại các bang Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan, và Indiana.
Còn ông Sajwani cho biết kết quả bầu cử của đảng Cộng hòa đã thúc đẩy ông cam kết khoản đầu tư nêu trên. "Thật tuyệt vời đối với tôi và gia đình khi ông Trump đắc cử vào tháng 11. Chúng tôi đã chờ 4 năm để tăng khoản đầu tư của mình vào Mỹ lên một số tiền rất lớn", nhà phát triển bất động sản Dubai nêu trong bài phát biểu ngắn gọn tại Mar-a-Lago.
Cam kết của tỷ phú Sajwani là ví dụ mới nhất về một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài cam kết mức đầu tư lớn vào Mỹ sau chiến thắng bầu cử vang dội của ông Trump. Cam kết này được kỳ vọng thúc đẩy sự bùng nổ xu hướng xây dựng các trung tâm dữ liệu dùng cho phát triển trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, cũng như trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế ngày càng số hóa dựa vào việc có nhiều nguồn năng lượng xử lý máy tính hơn.
Cam kết 20 tỷ USD của tỷ phú Sajwani cũng là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư giàu có thân cận với ông Trump có thể hưởng lợi từ mối quan hệ đó.
DAMAC Properties là đối tác phát triển bất động sản của ông Trump. Tập đoàn này đã trả một khoản phí cấp phép trị giá hàng triệu USD cho Trump Organisation, theo mô hình mà công ty của ông Trump đã vận dụng trong các dự án phát triển ở cả Mỹ và nước ngoài.
Vào tháng 10 năm ngoái, công ty tài chính Blackstone dự báo Mỹ sẽ thu hút 1.000 tỷ USD vốn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trong 5 năm tới, bằng mức cam kết đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Như vậy, cam kết đầu tư của tỷ phú Sajwani chỉ chiếm khoảng 2% tổng số vốn đầu tư ước tính vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu.
Ông Trump, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1, đã tìm cách thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài hơn đến đầu tư kinh doanh tại Mỹ bằng cách đưa ra các đặc quyền, chẳng hạn như cấp giấy phép nhanh cho các thực thể đầu tư từ 1 tỷ USD trở lên.
Tháng trước, Giám đốc điều hành Softbank Masayoshi Son đã công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ và tạo ra 100.000 việc làm trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump.
-
Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập tại TP.HCM vẫn gặp nhiều vướng mắc -
Sửa quy định về địa bàn hoạt động hải quan để đáp ứng yêu cầu quản lý mới -
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác chia sẻ dữ liệu điện tử hàng hóa -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine -
KN Holdings khởi động dự án điện mặt trời nổi tại Đắk Lắk -
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Lựa chọn sản phẩm chính hãng - Bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng -
Petrovietnam ký kết các hợp đồng quan trọng, tạo động lực mục tiêu tăng trưởng "2 con số" -
Trước thềm sự kiện ngày 28/6: Giải mã sức hút bất động sản "giá trị thực" của Khu đô thị Đất Việt Green Park -
Ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn -
Công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 50, Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026

