Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Mỹ thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD
Uyên Linh - 14/12/2014 14:26
 
Dự luật ngân sách vừa được Thượng viện Mỹ thông qua và đang được trình lên Tổng thống Obama ký thành luật.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
FED chính thức cắt giảm gói kích thích kinh tế
IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ
Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo

Sau nhiều tranh cãi gay gắt, Quốc hội Mỹ cuối cùng cũng đã thông qua dự luật với gói chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho tài khóa 2015 với số phiếu sít sao.

Dự luật ngân sách trên được thông tại Thượng viện Mỹ với 56 phiếu ủng hộ trên 40 phiếu chống, và trước đó tại Hạ viện Mỹ với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống.

Dự luật ngân sách 2015 sẽ giúp chính phủ Mỹ hoạt động đến tháng 9/2015. Ảnh: Reuters

Dự luật ngân sách 2015 sẽ giúp chính phủ Mỹ hoạt động đến tháng 9/2015. Ảnh: Reuters

Việc thông qua dự luật này sẽ giúp chính phủ Mỹ tránh việc phải đóng cửa một số bộ phận công sở do không có ngân sách hoạt động như sự việc đã từng xảy ra trước đây.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã phải 2 lần thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời.

Dự luật ngân sách này sẽ giúp các cơ quan chính phủ Mỹ hoạt động đến tháng 9/2015 (trừ Bộ An ninh Nội địa chỉ được gia hạn đến 27/2/2015).

Tại dự luật này, Quốc hội Mỹ cũng thông qua khoản ngân quỹ 5,4 tỷ USD dành cho các chi phí nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng do bệnh dịch Ebola gây ra.

Nhật Bản thông qua gói ngân sách chi tiêu 937 tỷ USD

Nhật Bản thông qua gói ngân sách chi tiêu 937 tỷ USD

Khoản ngân sách chi tiêu cả gói trị giá 937 tỷ USD sẽ thúc đẩy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư