Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Netflix trả 59 triệu USD để dàn xếp điều tra gian lận thuế tại Italy
T.T - 21/05/2022 20:29
 
Các công tố viên tại thành phố Milan cho biết công ty Netflix (Mỹ) đã đồng ý trả hơn 55,8 triệu euro (59 triệu USD) để giải quyết tranh chấp về thuế tại Italy.
Netflix đã chính thức mở văn phòng tại Rome (Ytaly)
Netflix đã chính thức mở văn phòng tại Rome (Italy)

Các công tố viên Italy cho biết, khoản thanh toán trên bao gồm thuế, tiền phạt và lãi suất từ tháng 10/2015 đến năm 2019. Công ty dịch vụ truyền tải dữ liệu video cũng đã thành lập một văn phòng tại Italy để đóng thuế cho các khoản thu nhập tại Italy, dựa trên số lượng thuê bao tại nước này.

Cảnh sát tài chính Italy đã tiến hành điều tra về các khoản thu nhập không được kê khai do nền tảng phát trực tuyến của Mỹ thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019. Cảnh sát Italy đã phát hiện ra sự hiện diện thực tế của cơ sở hạ tầng công nghệ của Netflix tại nước này, bao gồm 350 máy chủ, nhằm tạo ra doanh thu.

Netflix hoan nghênh việc giải quyết kết thúc vụ kiện bao gồm thuế các năm từ 2015 đến 2019. Netflix cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã hợp tác với các nhà chức trách trong suốt cuộc điều tra và như chúng tôi đã luôn nói rõ, chúng tôi đã hành động hoàn toàn tuân thủ luật thuế của Italy và quốc tế''.

Netflix đã chính thức mở văn phòng tại Rome vào đầu tháng 5/2022 với khoảng 70 nhân viên.

Netflix chây ỳ không chịu nộp thuế
Cơ quan chức năng Việt Nam đã nhiều lần gửi văn bản cảnh báo nghiêm khắc, nhưng Netflix vẫn chưa tuân thủ việc kiểm duyệt nội dung và thực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư