![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/vanhue/2025/02/06/ban-dat-hiem-trai-phep-cong-ty-thai-duong-huong-loi-hon-700-ty1738826104.jpg)
-
Bán đất hiếm trái phép, Công ty Thái Dương hưởng lợi hơn 700 tỷ đồng
-
Đà Nẵng: Phát hiện loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm
-
Bộ Công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng
-
Khởi tố nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội
-
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc -
An ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Theo ông vì sao cơ quan điều tra không khởi tố nghi can Tường về tội Giết người mà là về hai tội Vi phạm các quy định về khám chữa bệnh và tội Xâm phạm thi thể?
- Có thể nói việc khởi tố bác sĩ Tường về hai tội Vi phạm các quy định về khám chữa bệnh và tội Xâm phạm thi thể chưa làm thỏa mãn dư luận. Tuy nhiên, không thể vì thế mà truy cứu trách nhiệm đối với người phạm tội nặng hơn so với mức đáng lẽ họ phải gánh chịu. Đó chính là tinh thần thượng tôn pháp luật.
Tôi cho rằng hiện không có căn cứ xác định bị can đã có hành vi giết người nên Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Nguyễn Mạnh Tường về 2 tội này là phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự và pháp luật về tố tụng.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bị can chỉ bị xử về hai tội này. Trường hợp tìm thấy thi thể nạn nhân mà pháp y kết luật nạn nhân còn sống trước khi bị ném xuống sông thì cơ quan điều tra vẫn có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội Giết người.
- Sự khác nhau giữa tội Vi phạm các quy định về khám chữa bệnh dẫn đến hậu quả chết người và tội Giết người?
- Ở tội Vi phạm các quy định về khám chữa bệnh, người phạm tội không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, không có ý định tước đoạt tính mạng của bệnh nhân. Nói cách khác, người phạm tội có thể cố ý về hành vi (dẫn đến hậu quả chết người) nhưng vô ý về hậu quả (chết người).
Đối với tội Giết người thì yếu tố cốt lõi cấu thành tội này là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật của người phạm tội. Người phạm tội biết hành vi sẽ làm thiệt mạng nạn nhân nhưng vẫn cố tình thực hiện hoặc chấp nhận nếu hậu quả chết người xảy ra.
- Giả sử bị can khai vứt xác nạn nhân xuống sông mà thực tế không phải như vậy thì việc xử lý sẽ thế nào?
- Bị can khai thế nào là quyền của bị can. Nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc cơ quan điều tra. Nếu bị can khai gian dối thì sẽ không được hưởng tình tiết khoan hồng là thật thà khai báo, ăn năn hối cải chứ không bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Khai báo gian dối.
Tội này chỉ áp dụng đối với người làm chứng khi họ cố tình khai gian dối mà biết rõ những thông tin đó là sai sự thật hoặc đối với người giám định, người phiên dịch khi học cố tình kết luận, dịch sai sự thật...
|
Nghi can Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra. |
- Bị can Tường sẽ phải đối mặt với những tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự như thế nào, thưa ông?
- Vụ án đã gây chấn động xã hội. Có thể nói ở Việt Nam chưa có vi phạm nào trong lĩnh vực y khoa gây căm phẫn trong dư luận như hành động ném nạn nhân xuống sông của bị can Tường. Hành động đó thể hiện sự đê hèn, bất nhân, bất nghĩa.
Tuy nhiên, sự căm phẫn của dư luận thì pháp luật lại không thể đong đếm được và cũng không thể “quy đổi” thành hình phạt cho bị cáo. Tội của bị cáo đến đâu thì pháp luật xử đến đó.
Về tình tiết tăng nặng, bị can sẽ bị áp dụng 3 tình tiết là có "hành động xảo quyệt để che giấu tội phạm", "phạm tội vì động cơ đê hèn" và "xúi giục người chưa thành niên phạm tội" được quy định tại điểm đ, n và o Điều 48 Bộ luật Hình sự.
- Ông dự đoán mức hình phạt bị can Tường có thể phải đối mặt theo hai tội đang bị khởi tố?
- Bị can có thể phải đối mặt mức án cao nhất là 20 năm tù cho cả hai tội. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng sẽ sớm tìm được thi thể nạn nhân để xác định chính xác tội danh của bị can.
Theo điều tra, sáng 19/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông Tường làm chủ tại 45 đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực; đặt trước 50 triệu đồng. Ông Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật... và tử vong. 23h cùng ngày, ông Tường cùng Khánh (17 tuổi) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại. Đến hôm nay, sau hơn 10 ngày xác minh, cơ quan điều tra chưa tìm thấy xác nạn nhân Huyền. Giám đốc Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "phải tìm bằng được". Ông đánh giá đủ cơ sở tin rằng chị Huyền đã bị ném xuống sông theo lời khai của nghi can. |
Pha Lê (Vnexpress)
-
Công an TP.HCM khám phá 63 vụ, bắt 118 đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc -
An ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
Cảnh báo lừa đảo "tri ân, lì xì online" dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn -
Công an tỉnh Bắc Ninh phá đường dây lừa đảo có hơn 13.000 bị hại -
TP.HCM: Thông tin mới nhất về thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 6/2
-
2 Đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp sẽ trình Chính phủ trong tháng 2/2025 có gì mới?
-
3 Quốc hội sẽ không quản lý danh mục dự án đầu tư công
-
4 Chi tiết cơ cấu tổ chức của Chính phủ sắp trình Quốc hội quyết định
-
5 Bộ Xây dựng: Chung cư cũ và mới đua nhau tăng giá, có nơi tăng 50% sau một năm
-
Hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có 6 bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ACHSI
-
Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service
-
Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan - Nền tảng tài chính số toàn diện, thân thiện và an toàn
-
Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long
-
Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng