Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
“Nếu không ai bảo kê sao họ dám ngang ngược vậy”?
Hà Quang - 25/10/2014 10:52
 
() Trong khuôn khổ chương trình làm việc sáng nay (25/10), kỳ họp thứ tám, Quốc hội Khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã báo cáo Quốc hội công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bộ Công an chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam Hà Văn Thắm
Bộ Tư pháp lại "tuýt còi" văn bản của Bộ Công an
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái
Khởi tố, tạm giam Nguyên Chủ tịch Agribank Đỗ Tất Ngọc
  Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang  
  Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang  

Chia sẻ với báo chí về tâm tư của cử tri, đại biểu Bùi Văn Phương, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nói: “Người dân vẫn thì thầm với nhau đằng sau những ông lớn đều có lực lượng ngầm bảo kê. Nếu không ai bảo kê sao họ dám ngang ngược vậy, điển hình như “bầu Kiên”... Những người đằng sau bệ đỡ đó có thể là những người có thế lực, vì thế, đấu tranh với những loại tội phạm này thường rất khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẽ làm được”.

Theo đại biểu Bùi Văn Phương, việc Bộ Công an thực hiện thành công một số chuyên án lớn và bắt một số nhân vật quan trọng thời gian vừa qua đã chứng minh niềm tin này là có cơ sở.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng cho rằng, thời gian qua, Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp, kế hoạch một cách bài bản để phòng ngừa, ngăn chặn không để tái diễn hành vi gây rối, phá hoại cơ sở kinh tế trong nước, các đối tác đầu tư nước ngoài. Lực lượng công an cũng đã bằng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, bắt, xử lý các đối tượng phạm pháp, nhất là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, có hành động xúi giục, kích động công nhân gây rối. Tôi được biết, tình hình hiện nay đã trở lại bình thường.

Ông Vinh đánh giá cao sự chỉ đạo của Bộ Công an, trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang. Bộ trưởng đã rất kịp thời, khẩn trương, cương quyết chỉ đạo bằng giải pháp cụ thể, chặt chẽ cho công an các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có đông khu công nghiệp, nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh….

Theo Báo cáo của Bộ Công an, tính đến thời điểm này của năm 2014, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh,kịp thời các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành; gia tăng tội phạm được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là 77.913 vụ với 121.039 bị can.

Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 300 vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán ví dụ như vụ Agribank, vụ Ngân hàng Phát triểnViệt Nam, vụ Tập đoàn Thiên thanh, vụ Ban quản lý dự án đường sắt (Tổng công ty đường sắt)...

 Ngành công an đã tập trung chỉ đạo giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tăng 7,67% so với 2013, không để tội phạm lộng hành.

Về tội phạm trật tự xã hội, giảm 1,59%, tội phạm giết người giảm, chống người thi hành công vụ giảm giảm. Tuy nhiên, án mau bán người, đánh bạc có tăng, 4.904 băng nhóm đã phát hiện dưới dạng đánh bạc, bảo kê, cá độ, hơn 10 nghìn đối tượng đã ra đầu thú. Hiện còn 14.000 đối tượng truy nã.

Tội phạm kinh tế được quan tâm, lực lượng công an triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn như đường dây buôn lậu xăng dầu ở Công ty Hoàng Sơn, đường dây buôn lậu hơn 100.000 tấn than tại Quảng Ninh sang Trung Quốc… Lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp, xử lý kịp thời những vụ phức tạp về an ninh trật tự, phá hoại kích động gây rối của các thế lực thù địch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư