-
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6
Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (Nguồn: AFP)
Ba người đã thiệt mạng và khoảng 260 người bị thương trong vụ tấn công ngày 15/4/2013 khi hai quả bom tự tạo phát nổ gần vạch đích cuộc đua marathon.
Cơ quan công tố Mỹ đã đề nghị án tử hình với Dzhokhar Tsarnaev, khi đó 19 tuổi, vì vai trò theo cáo buộc của anh này trong vụ nổ. Anh trai của Dzokhar, Tamerlan, 26 tuổi, thiệt mạng trong một vụ đọ súng với cảnh sát sau khi bị vây hãm và tìm cách trốn thoát.
Dẫn lời một báo cáo của cơ quan điều tra về việc lẽ ra tình báo Mỹ và các cơ quan công lực đã có thể ngăn chặn vụ đánh bom, NYT nói các quan chức Nga từng thông báo với FBI năm 2011 rằng Tamerlan “là một người theo Hồi giáo có đức tin mạnh mẽ và có thể cực đoan”.
Phía Nga nói Tamerlan “đã thay đổi sâu sắc từ năm 2010 khi anh ta chuẩn bị rời Mỹ để tới nước chúng tôi và gia nhập các nhóm hoạt động bí mật”.
Nhưng theo NYT, sau các điều tra ban đầu của FBI Boston, phía Nga từ chối cung cấp thêm các thông tin mà họ có về Tamerlan.
Hiện trường kinh hoàng trong vụ đánh bom ở Boston (Nguồn: AFP)
Báo cáo của cơ quan điều tra nói Nga chỉ chia sẻ thông tin tình báo sau vụ đánh bom, bao gồm thông tin từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại mà nhà chức trách Nga nghe được giữa Tamerlan và mẹ anh này trong đó họ trao đổi về “jihad”, tức tinh thần tử vì đạo.
“Họ phát hiện ra rằng phía Nga đã không cung cấp tất cả các thông tin mà họ có về anh ta khi đó, và dựa trên tất cả các thông tin có được, FBI đã làm tất cả những gì có thể”, NYT dẫn lời một quan chức Mỹ nói.
Phiên tòa xử Dzhokhar Tsarnaev sẽ bắt đầu vào tháng 11. Từng là sinh viên đại học, Dzhokhar đã không nhận tội với 30 cáo buộc liên bang với các tội danh liên quan đến việc tổ chức đánh bom, bao gồm 17 cáo buộc nghiêm trọng có mức án tối đa là tử hình hoặc chung thân./.
| TIN LIÊN QUAN | |
| Không được lên máy bay, khách dọa 'bắn tên lửa' | |
| Giây phút đối diện kẻ xả súng ở Washington | |
Trần Trọng (Vietnam+)
-
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang
-
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6 -
Khi tội phạm công nghệ cao “săn đuổi” các tổ chức kinh tế - Bài 4: AI trở thành công cụ của tội phạm mạng -
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ -
An Giang đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng -
TP.HCM: Bắt gọn băng cướp tiệm vàng quen nhau trên nhóm “Hội vỡ nợ thích làm liều” -
TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hư hỏng mặt đường do thi công đường Vành đai 3
-
Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Giải pháp thanh toán thẻ Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 -
ĐHĐCĐ Searefico (SRF) năm 2026: Lượng Backlog đạt kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng -
TKV: Tập trung điều hành sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và khách hàng -
SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc -
Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP
