-
Hội nghị Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN -
Điều hành thận trọng giá các dịch vụ công, các mặt hàng Nhà nước quản lý -
Chốt mức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam -
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bảo đảm mỗi luật, nghị quyết ban hành đều được cụ thể hóa kịp thời -
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: NY. |
Ngay trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước và các giải pháp chiến lược đảm bảo tăng trưởng hai con số.
Thông tin trên được Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri khi cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri Hà Nội, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến người dân về phát triển đất nước, sáng 26/2.
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Phát triển nhanh doanh nghiệp công nghệ
Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất các kỳ họp, các phiên họp của Quốc hội.
Cùng với đó, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm các quyết sách được ban hành sát với thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và có khả năng tổ chức thực hiện cao.
Các ứng cử viên cam kết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
“Tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc chịu sự giám sát của cử tri. Báo cáo giải trình đầy đủ về việc thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa đại biểu và Nhân dân, cử tri”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Nêu rõ chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, các ứng cử viên đồng thời khẳng định dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
Trao đổi với cử tri về phát huy vai trò khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nói rõ, đây là vấn đề then chốt của tương lai đất nước. Nếu không dựa vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam sẽ rất khó bứt phá thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho mô hình tăng trưởng mới. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là con đường tất yếu để phát triển nhanh và bền vững, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cho biết, ngay trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước và các giải pháp chiến lược đảm bảo tăng trưởng hai con số.
Muốn tăng trưởng hai con số, theo Tổng Bí thư, phải tạo đột phá về thể chế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, khuyến khích sáng tạo, dám làm, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu, phát triển nhanh doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tạo ra sự tăng trường thực chất và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
“Tôi đặc biệt muốn nói với các bạn cử tri trẻ, tương lai của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trước hết nằm trong tay thế hệ trẻ. Các bạn chính là lực lượng nhanh nhạy nhất, dám thử nghiệm những điều mới. Đất nước muốn bứt phá nhanh thì thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo làm chủ công nghệ", Tổng Bí thư chia sẻ.
Ông cũng bày tỏ mong muốn mỗi bạn trẻ Việt Nam, mỗi bạn trẻ Thủ đô sẽ nuôi dưỡng ước mơ lớn, góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội, đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai quốc tế.
"Tôi tin tưởng chúng ta có đủ trí tuệ, bản lĩnh tạo bước phát triển đột phá, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới này", Tổng Bí thư bày tỏ.
![]() |
| Quang cảnh cuộc tiếp xúc - Ảnh: NY. |
Chấm dứt tình trạng làm nửa vời trong đổi mới giáo dục
Hồi âm quan tâm của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước.
Theo ông, giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, song vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.
Vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời.
Trên tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và nhân lực.
Cùng với đó, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai một loạt chính sách mới, như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, xây dựng phòng học STEM để học và hành gắn liền với nhau.
Tất cả những cố gắng đó, theo Tổng Bí thư, đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chia sẻ với cử tri rằng, ông rất trăn trở về công tác giáo dục, đào tạo và cho biết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác này để đạt ba yêu cầu.
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài.
Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Thứ ba, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.
Với ngành giáo dục của Hà Nội, Tổng Bí thư cho rằng phải đảm bảo tất cả các học sinh được đến trường. Trong đó, phải xóa bỏ các rào cản khó khăn trước đây về hộ khẩu, số lượng trường, giảm tải thi cử...
“Phải giảm tải thi cử. Thi để loại bớt học sinh, học sinh không được vào trường thì bố mẹ lại phải đi lo, thu xếp để các cháu được vào trường”, Tổng Bí thư nêu thực tế và cho rằng điều này tạo áp lực cho các phụ huynh, học sinh
Tổng Bí thư cũng yêu cầu các địa phương, xã, phường phải nắm chắc dân số để chủ động chuẩn bị đủ trường lớp, đủ giáo viên cho năm học mới.
Mục tiêu cuối cùng trong giáo dục đào tạo được Tổng Bí thư nêu rõ là chất lượng thật. “Làm sao cho thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo lắng hơn. Qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng đất nước, thủ đô trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư trao đổi với cử tri Hà Nội.
-
Ngay trong năm 2026 sẽ có nghị quyết chuyên đề về đổi mới mô hình tăng trưởng -
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội -
Gia Lai có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất ngày 25/3 -
Đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp -
Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2026 với tinh thần “6 rõ” -
Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử, kiểm phiếu chặt chẽ
-
Tuân thủ để kinh doanh phát triển, trước hết bằng việc mở tài khoản hộ kinh doanh -
Nhà riêng 5-10 tỷ đồng sôi động tại TP.HCM đầu năm 2026 -
Eco Retreat Long An: Nơi thiên nhiên trở thành trải nghiệm sống thường nhật -
Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không, khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy -
Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026 -
VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường


