Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường
Cửu Long (vnexpress) - 10/10/2018 16:03
 
Triều cường cao nhất từ trước đến nay những ngày qua đã gây đảo lộn cuộc sống, thiệt hại đến sản xuất của người dân thủ phủ miền Tây.
Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Ba ngày qua, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều. Trong đó, đường Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 2 km, bị ngập sâu khoảng 50 cm. Mỗi buổi sáng và chiều, hàng nghìn xe nhích từng chút một, nhiều người phải bì bõm đẩy xe chết máy.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Nước ngập lút bánh xe trên đường Quang Trung. "Mấy năm trước cũng có ngập, nhưng không dữ như năm nay. Đường nào nước cũng thành sông", ông Nguyễn Thành Tâm (50 tuổi, nhà quận Ninh Kiều) nói.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Một phụ nữ bị ngã xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Chuyên gia Kỷ Quang Vinh, Chánh văn phòng công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ cho biết, ngày 10/10, mức triều cường đạt 2,23 m, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2011, triều cường cao nhất tại Cần Thơ chỉ đạt 2,15 m.

"Đây là đợt triều cường bất thường. Việc Cần Thơ ngập sâu trong diện rộng có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là do đất lún", ông Vinh nói.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Ông Đỗ Thành Đồng - bảo vệ dân phố phường An Hòa, quận Ninh Kiều - liên tục mấy ngày qua ra đường phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông tránh các khu vực ngập sâu nguy hiểm.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Học sinh lội nước đến trường trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

"Mỗi khi triều cường lên, người dân ở đây rất khổ. Người lớn thì trễ giờ làm, còn trẻ nhỏ đi học muộn. Quần áo ướt hết", anh Trần Văn Thành ở Dường Trần Quang Diệu, quận Ninh Kiều, chia sẻ.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Người dân đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều phải dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà, lắp máy bơm nước ra ngoài.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Tuyến phố Ngô Quyền dẫn xuống bến Ninh Kiều - nổi tiếng mua bán sầm uất - mênh mông nước, vắng bóng người.

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

"Nước ngập mấy tiếng, tôi không bán được gì cả, hai rổ bắp còn nguyên", người phụ nữ bán bên lề đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, than vãn. 

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

"Được xây dựng từ năm 1992 đến nay, đây là lần đầu tiên kho lương thực của chúng tôi bị ngập", chủ cơ sở ở huyện Thới Lai nói cho biết thiệt hại khá lớn.  

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Đê bao Cồn Khương - nơi được mệnh danh là "cù lao đất vàng thứ 2 của Cần Thơ" - bị nước tràn, nhấn chìm hàng chục ha đất sản xuất của người dân. 

Người dân Cần Thơ quay cuồng trong triều cường cao bất thường

Những ngày qua, cảnh sát cứu hộ cùng nhiều lực lượng địa phương được huy động gia cố đê bao để bảo vệ ao cá, vườn cây ăn trái của người dân Cồn Khương.

 

TPHCM: Triều cường gây kẹt xe kinh hoàng sáng đầu tuần
Triều cường dâng cao vào sáng nay (17/10) đã khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập nặng, trong đó đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bị ngập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư