-
Quảng Ninh tận dụng đất dôi dư phát triển điểm bán hàng tiện lợi -
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Điểm mới trong Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh -
Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á -
Hải Phòng phát triển nông thôn bền vững với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 -
Quảng Ninh hoàn thành sớm “Chiến dịch 500 ngày đêm” xác định danh tính liệt sĩ
![]() | ||
| Những đứa trẻ trước khi được chuyển khỏi chùa. Ảnh: Minh Minh |
Cụ thể, cơ quan chức năng của Hà Nội đã tổ chức đưa hơn 30 người, trong đó có 17 trẻ em đang sinh sống, được chăm sóc ở chùa Bồ Đề lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội). Riêng một bé có HIV được chuyển sang Trung tâm bảo trợ số 2.
Theo ông Phạm Văn Bất, Phó giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật (Thụy An, Ba Vì) đã chuẩn bị rất chu đáo trong việc tiếp nhận.
Với năng lực hiện tại, Trung tâm có thể đón 6-8 cháu nữa. Khó khăn lớn nhất với Trung tâm là nhân lực, do đó Sở đã đề nghị Thành phố Hà Nội, trong lúc chưa tăng cường được người, sẽ cho phép Trung tâm ký hợp đồng lao động thời vụ để chăm sóc các cháu được tốt hơn.
![]() | ||
| Nơi ở mới của các cháu bé ở Thụy An, Ba Vì Ảnh: Minh Minh. |
Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tại chùa Bồ Đề, thời điểm kiểm tra có tổng số 194 người có mặt tại chùa Bồ Đề.
Trong đó trẻ em từ 0 đến dưới 6 tuổi là 55, trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi là 37; người tàn tật trên 16 tuổi, người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là 34 và có 9 trường hợp người cơ nhỡ xin tá túc
Qua đối chiếu hồ sơ có 24 người (21 trẻ em, 3 người già) không có mặt tại thời điểm kiểm tra. Công an quận Long Biên đã đi xác minh, đến ngày 8/8/2014 đã làm rõ địa chỉ các đối tượng đang sinh sống.
Cụ thể, 3 người già, 5 trẻ em đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của TP; 13 trẻ em hiện đang được gia đình nuôi dưỡng; 1 trẻ em nhận làm con nuôi; 2 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại chùa khác.
Nói về việc mới chuyển 33 người lần này, ông Bất cho rằng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có phương án sẵn sàng chuyển toàn bộ trẻ em và người già đang sống tại chùa Bồ Đề đến các trung tâm bảo trợ xã hội.
Tuy nhiên, do phải phối hợp với quận Long Biên và các đơn vị khác nên chưa có kế hoạch cho các đợt tiếp theo.
Như Tầm
-
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Điểm mới trong Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh -
Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á -
Hải Phòng phát triển nông thôn bền vững với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
-
Quảng Ninh hoàn thành sớm “Chiến dịch 500 ngày đêm” xác định danh tính liệt sĩ -
Minh bạch từng suất ăn học đường bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc -
Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu có 1.014 trường học đạt chuẩn quốc gia, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục -
Hà Nội minh bạch hóa quy trình huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ văn hóa, thể thao -
Giảm gần 5.800 trường công, hơn 4.300 vị trí quản lý được tinh gọn -
Quảng Ninh chi gần 800 tỷ đồng mỗi năm học cho 10 chính sách giáo dục đặc thù -
Thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa
-
Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên tăng trưởng, cơ hội sở hữu bất động sản Quảng trường tại FECON Square City -
Xây dựng nền tảng quản trị số hiện đại: TKV đẩy nhanh lộ trình triển khai Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp -
Bakes mang văn hóa Việt vào giải pháp quà tặng doanh nghiệp mùa Trung Thu -
SeABank thông báo mời thầu -
VinFast Kỷ Nguyên Xanh - Thuận An khai trương đại lý 3S -
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển



